Tổng thư ký LHQ: Dân thường thương vong tại Dải Gaza là điều “không thể chấp nhận được”

VOH - Tổng thư ký Liên hợp quốc lên tiếng kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế, tránh xung đột và gây nguy hiểm cho dân thường.

Ngày 10/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án việc dân thường thương vong tại Dải Gaza là điều “không thể chấp nhận được” và kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa.

Tuyên bố trên được đưa trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành cuộc họp kín về những leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Tổng thư ký LHQ: Dân thường thương vong tại Dải Gaza là điều “không thể chấp nhận được” 1

Đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine vào năm 2022 - Ảnh tư liệu: AFP

Theo người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq, Tổng thư ký Guterres đã lên án việc phóng rocket bừa bãi từ Dải Gaza vào Israel, vốn vi phạm Luật Nhân đạo Quốc tế và gây nguy hiểm cho cả dân thường Palestine và Israel.

Kêu gọi Israel tuân thủ các nghĩa vụ theo Luật Nhân đạo Quốc tế, bao gồm việc thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa khả thi để bảo vệ dân thường và các đối tượng dân sự khi tiến hành các chiến dịch quân sự.

Xem thêm: Tin thế giới sáng 11/5: Rơi máy bay quân sự của Mỹ | Singapore sắp nhập cảnh không cần hộ chiếu

Căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine trong những ngày qua sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad của Palestine ở Dải Gaza.

Giới chức y tế Palestine cho hay, tổng cộng 20 người Palestine, trong đó có 5 phụ nữ, 5 trẻ em cùng 3 chỉ huy nhóm Jihad và 4 tay súng, thiệt mạng kể từ khi Israel tiến hành các cuộc không kích ngày 9/5.