Dữ liệu dựa trên một nghiên cứu chính thức về tỷ lệ tử vong liên quan đến khí hậu được công bố hôm 22/9 cho thấy, dấu hiệu gia tăng số ca tử vong liên quan đến thời tiết nóng.
Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết, nghiên cứu cho thấy số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ đã tăng lên trong những năm gần đây, nhưng ONS mô tả dữ liệu này là thử nghiệm và khuyến cáo nên thận trọng khi thực hiện so sánh từng năm.
ONS cho biết: “Bất kỳ sự thay đổi nào về khí hậu hướng tới nhiệt độ khắc nghiệt hơn đều có thể dẫn đến sự gia tăng số ca tử vong”.

Thống kê cho thấy, 10 năm ấm nhất được ghi nhận ở Anh đều xảy ra trong thế kỷ này.
Theo ONS, trong 35 năm từ 1988 đến 2022, ước tính có 51.670 ca tử vong ở Anh có liên quan đến 5% số ngày nóng nhất và ước tính có 199.298 ca tử vong liên quan đến 5% số ngày lạnh nhất.
ONS cho biết, nguy cơ tử vong cao nhất là ở London khi nhiệt độ tăng trên 29 độ C. Con số này cao gấp ba lần so với khi nhiệt độ từ 9 - 22 độ C.
Nước Anh ghi nhận ngày nóng nhất từ trước đến nay vào tháng 7/2022, khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C.
Nhiệt độ ở Anh vào mùa hè năm nay không đạt mức cao như năm 2022, nhưng đợt nắng nóng hồi đầu tháng này cũng chứng kiến lần đầu tiên có 7 ngày liên tiếp nhiệt độ trên 30 độ C vào tháng 9. Năm 2023 là mùa hè ấm áp thứ 8 được ghi nhận ở Anh.