Triều Tiên thông qua luật kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu

VOH - Đạo luật về kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu được thông qua trong bối cảnh nước này có thể sớm mở cửa lại biên giới với Trung Quốc sau vài năm hạn chế phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 1/6, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên thông qua đạo luật tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo KCNA, đạo luật về kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ giúp đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo đảm ổn định thương mại bằng cách thiết lập kỷ luật nghiêm ngặt hơn và kiểm tra đơn đặt hàng.

Triều Tiên thông qua luật kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu 1
Các đại biểu tham dự một kỳ họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Hiện có thông tin cho biết Triều Tiên có thể mở cửa trở lại biên giới với Trung Quốc trong tháng 6 này để cho cho phép người dân di chuyển qua biên giới sau thời gian dài áp đặt các hạn chế phòng chống dịch Covid-19 từ đầu năm 2020.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên và cũng là một trong những quốc gia viện trợ nhiều nhất cho Triều Tiên, chủ yếu là lương thực và năng lượng.

Trao đổi thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc năm 2022 đã khôi phục 37% so với trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát năm 2019.