Trung Quốc đẩy mạnh mua dầu thô của Mỹ

(VOH) - Kinh tế Trung Quốc đang trở lại guồng quay sau đại dịch, mở ra nhu cầu cực lớn về dầu mà trong đó, Mỹ đang là một trong nhà cung cấp lớn nhất.

Việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dầu cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi dự báo tình hình giá dầu thế giới sẽ tăng trong năm 2023.

Hãng tin Bloomberg trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay nhà kinh doanh dầu mỏ lớn nhất ở Trung Quốc là Unipec cùng nhà sản xuất - phân phối dầu khí lớn nhất Trung Quốc là PetroChina đều đã thuê 10 siêu tàu chở dầu trong tháng 3 để vận chuyển dầu thô của Mỹ về châu Á.

Mỗi siêu tàu có thể vận chuyển lượng dầu lên đến 20 triệu thùng. Các nguồn tin cho biết việc chất hàng lên những tàu chở dầu này dự kiến sẽ tiến hành tại khắp các cảng ở Vịnh Mexico của Mỹ. 

Ông Viktor Katona, nhà phân tích thị trường dầu thô hàng đầu tại công ty phân tích dữ liệu Kpler, nhận định: "Việc Trung Quốc mua dầu thô đang là một trong những chủ đề nóng nhất hiện nay". Theo ông, các công ty Trung Quốc đang tận dụng cơ hội chênh lệch giá với mức lợi nhuận đáng kể của mặt hàng dầu thô Mỹ, nhờ quyết định xả kho dự trữ chiến lược quốc gia của Tổng thống Joe Biden.  

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Trung Quốc bắt tay vào thu mua dầu thô trên toàn cầu xuất hiện từ tháng trước. Theo đó, Unipec đã chuẩn bị kế hoạch mua ít nhất 18 lô hàng dầu thô Upper Zakum từ Abu Dhabi (UAE) trong tháng 3.

Trung Quốc đẩy mạnh mua dầu thô của Mỹ
Một tàu chở dầu đang dỡ hàng xuống tại một cảng ở Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Global Times

Theo công ty Kpler, có đến 14 hãng vận chuyển dầu thô rất lớn đang chuẩn bị tải hàng từ Vịnh Mexico đến Trung Quốc vào tháng 3. Chuyên gia Viktor Katona cho biết số lượng này đã tăng gấp đôi khối lượng dầu thô được vận chuyển trong vài năm qua.

Tập đoàn dầu mỏ Aramco của Saudi Arabia dự báo việc Trung Quốc mở cửa trở lại và nhu cầu nhiên liệu máy bay tăng sẽ dẫn đến phục hồi nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu trong năm nay.

Nguồn nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở Mỹ và UAE. Theo trang oilprice.com, PetroChina và Sinopec cũng đã quay trở lại mua dầu Ural của Nga để tận dụng các khoản chiết khấu sâu.