Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 2 tỷ USD cho Ukraine

(VOH) – Với gói viện trợ mới nhất, Mỹ hy vọng Ukraine có thể sớm thay đổi cục diện chiến sự Nga-Ukraine.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 23/2 (giờ địa phương), thông báo nước này sẽ viện trợ quân sự thêm 2 tỷ USD cho Ukraine.

Cố vấn an ninh không cung cấp thông tin chi tiết các loại vũ khí dự kiến trong gói viện trợ mới này.

Tổng thống Ukraine vận động viện trợ trước Quốc hội Mỹ: Ukraine không bao giờ đầu hàng

Trong suốt một năm diễn ra chiến sự Nga-Ukraine vừa qua, Mỹ và các nước đồng minh đã nhiều lần viện trợ quân sự gồm đạn dược, hệ thống vũ khí và huấn luyện trị giá hàng tỉ USD cho Ukraine.

Các gói viện trợ mới đây có thêm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và xe tăng M1 Abrams và chưa có máy bay chiến đấu.

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 2 tỷ USD cho Ukraine 1
Sau một thời gian dài cân nhắc, Đức gần đây đã đồng ý chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine. Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn trên Đài CNN ngày 23/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hoạt động huấn luyện và thiết bị mà Mỹ cung cấp cho phép quân đội Ukraine đủ sức mạnh phá vỡ phòng tuyến của Nga.

Những bình luận của ông Austin được đưa ra khi cuộc chiến ở Ukraine đã tròn một năm và dường như không có hồi kết. Nó cũng diễn ra ngay sau chuyến thăm bất ngờ tới Kiev của Tổng thống Joe Biden, nhằm gửi một thông điệp rõ ràng về sức mạnh của liên minh giữa hai quốc gia tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ và các nước đồng minh nhóm G7 cũng kêu gọi hỗ trợ tài chính thêm cho Ukraine, và duy trì các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga.

Đến nay Mỹ đã viện trợ an ninh, kinh tế, và nhân đạo cho Ukraine tổng cộng 46 tỉ USD.