Úc công bố kế hoạch đại tu quốc phòng lớn nhất trong nhiều thập kỷ

VOH - Australia công bố một cuộc điều chỉnh triệt để chi tiêu quốc phòng - quan trọng nhất kể từ Thế chiến II, chuyển trọng tâm sang khả năng tấn công tầm xa và chế tạo vũ khí trong nước.

Phát động buổi Đánh giá Chiến lược Quốc phòng tại Canberra, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, chiến lược của chính phủ được thiết kế để làm cho nước Úc tự chủ hơn, sẵn sàng hơn và an toàn hơn.

“Chúng ta không thể dựa vào những giả định cũ. Chúng ta phải xây dựng và củng cố an ninh của mình bằng cách tìm cách định hình tương lai thay vì chờ đợi tương lai định hình chúng ta” - Thủ tướng Albanese nói.

“Việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với Biển Đông đã đe dọa trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương theo cách tác động xấu đến lợi ích quốc gia của Úc” - bản đánh giá cho biết.

tàu ngầm
Tàu ngầm HMAS Sheean của Hải quân Hoàng gia Úc - Ảnh: Getty

Đọc thêm: Trung Quốc – mục tiêu khiến Quốc hội Mỹ đồng lòng tăng chi cho quốc phòng

Bản đánh giá đã xem xét hàng tỷ đô la cam kết của chính phủ trước và đánh giá lại giá trị của chúng trước các mối đe dọa, bao gồm cả từ Trung Quốc dưới thời nhà lãnh đạo Tập Cận Bình.

Bản đánh giá cho biết thêm, mức độ rủi ro chiến lược cao nhất mà Úc hiện phải đối mặt là khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn trong khu vực, đồng thời đề xuất một chiến lược 'tự cung tự cấp' lớn hơn kết hợp với các mối quan hệ bền chặt hơn với các đồng minh và các cường quốc chủ chốt trong khu vực, bao gồm cả Nhật Bản và Ấn Độ.

Bản đánh giá khuyến nghị 6 ưu tiên - bắt đầu bằng việc phát triển chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - đã được công bố trước đó theo thỏa thuận AUKUS với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Đồng thời khuyến nghị đẩy nhanh việc mua tên lửa tấn công tầm xa và sản xuất đạn dược ở Úc. Nước này cũng muốn cải thiện hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng trong khu vực, đặc biệt là ở Thái Bình Dương.

Các yêu cầu kỹ thuật bao gồm nhu cầu nâng cấp máy bay F-35A Joint Strike Fighter và F/A-18F Super Hornet để vận hành các hệ thống tên lửa chống hạm tầm xa. Một chiến dịch tuyển dụng khẩn cấp cũng cần thiết để tăng cường Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF), bao gồm cả tăng số lượng công nhân trong các xưởng đóng tàu để mở rộng lực lượng tàu ngầm…

Bình luận