Chờ...

Ukraine bắn hạ tên lửa của Nga vào Kiev, Kharkov

VOH - Ngày 23/1, Nga bị cáo buộc thực hiện đòn không kích lớn trong đêm vào Ukraine bằng hàng chục tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và tên lửa phòng không.

Theo Hãng tin Reuters và AFP, Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cho biết hệ thống phòng không nước này đã hạ 15 tên lửa hành trình, 5 tên lửa đạn đạo và 1 tên lửa dẫn đường Kh-59.

Ukraine cũng ghi nhận ít nhất 4 người thiệt mạng và 60 người bị thương từ các đòn không kích của lực lượng Nga.

Hai thành phố Kharkov và Kiev là mục tiêu chính trong các cuộc không kích vào sáng sớm 23/1.

Ukraine bắn hạ tên lửa của Nga vào Kiev, Kharkov
Khói lửa bốc lên tại Kiev trong đòn không kích hồi tháng 5/2023 - Ảnh: Reuters

Tại Kharkov, Thống đốc vùng Oleh Synehubov cho biết 30 tòa chung cư bị hư hại, ít nhất 3 người thiệt mạng và 42 người bị thương. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót.

Ở Kiev, báo cáo cho biết có 20 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em, ở ít nhất ba quận trong thành phố. Một số căn hộ và công trình khác đã bốc cháy.

Tại thành phố Pavlohrad (thuộc vùng Dnipro) ở phía đông nam Ukraine cũng ghi nhận một người thiệt mạng.

Vùng Sumy ở phía bắc, các quan chức cũng báo cáo cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Shostka.

Ukraine nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp cho nước này số lượng lớn hơn các hệ thống phòng không tiên tiến để đối phó với lực lượng Nga.

Ngày 23/1, khi được hỏi liệu đây có phải phản ứng của Matxcơva với cuộc pháo kích mà phía Nga cho là do Ukraine thực hiện vào Donetsk ngày 21/1 hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Không, bạn không thể nói như vậy.

"Chúng tôi đang tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt và quân đội của chúng tôi không tấn công các cơ sở xã hội, khu dân cư và cũng không tấn công dân thường, không như chế độ Kiev".