Chờ...

Ukraine phá hủy hệ thống radar đắt đỏ của Nga

VOH - Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ viện trợ vào hệ thống radar Nebo-M đắt đỏ của Nga.

Ngày 3/10, quân đội Ukraine cho biết họ đã sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công một trạm radar của Nga nhằm giảm khả năng "phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo" của Moscow.

Vụ tấn công của Ukraine nhằm vào hệ thống radar Nebo-M của Nga, tuy nhiên quân đội nước này không cho biết thời điểm và vị trí xảy ra vụ tấn công.

Thông báo của quân đội Ukraine về vụ việc nêu “Việc Ukraine phá hủy radar Nebo-M sẽ tạo ra một hành lang trên không thuận lợi cho việc sử dụng hiệu quả các tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP-EG”.

4c24235-nebo-m130690x387-1727947750065
Hệ thống radar Nebo-M của Nga - Ảnh: Wikipedia

Các quan chức quân sự nhấn mạnh rằng Nebo-M là mục tiêu rất khó tấn công vì nó hoạt động ở chế độ tàng hình, quét đường chân trời để tìm mục tiêu trên không.

Quân đội Ukraine cho biết họ tin rằng Nga chỉ còn lại 10 hệ thống Nebo-M, mỗi hệ thống ước tính có giá trị hơn 100 triệu USD.

Mùa xuân năm nay, Mỹ đã chuyển giao tên lửa ATACMS tầm xa tới Ukraine, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Ukraine đã cam kết vào thời điểm đó chỉ sử dụng vũ khí bên trong lãnh thổ của mình.

Nebo-M của Nga là phiên bản hiện đại hóa của radar Nebo từ thời Liên Xô, được dùng để phát hiện, đo tọa độ và theo dõi các mục tiêu trên không thuộc nhiều loại khác nhau từ máy bay đến tên lửa hành trình và tên lửa dẫn đường, tên lửa đạn đạo và tên lửa tàng hình.

Trạm radar này có khả năng theo dõi không phận sâu 700km vào lãnh thổ Ukraine.

Nebo-M được ví như “mắt thần” giúp Nga phát hiện vũ khí của Ukraine từ xa và hỗ trợ máy bay ném bom Moscow tấn công các mục tiêu ở biên giới 2 nước bằng bom dẫn đường trên không.

Các kỹ sư Nga đã thiết kế radar Nebo-M để có thể tích hợp và dẫn bắn cho các hệ thống phòng không Pantsir, S-300 và S-400 của quân đội Nga. Với khả năng tác chiến và cơ động vượt trội, các radar này đã được chuyển giao cho lực lượng phòng không ở bán đảo Crimea từ năm 2018.