Vụ nổ đền thờ ở Pakistan: Bắt giữ nhiều nghi phạm

(VOH) - Một số người bị bắt giữ sau vụ đánh bom liều chết khiến hơn 100 người thiệt mạng tại đền thờ Hồi giáo.

Cảnh sát trưởng tỉnh Peshawar, ông Ijaz Khan, cho biết lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi các điều tra viên phát hiện một số manh mối rõ ràng.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng thủ phạm đánh bom có sự trợ giúp từ bên trong để trốn tránh kiểm tra an ninh. Nhưng vì cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, tôi không thể chia sẻ thêm chi tiết", ông Ijaz Khan nói thêm.

Vụ nổ đền thờ ở Pakistan: Bắt giữ nhiều nghi phạm 1

Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar của Pakistan. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif cho biết thủ phạm đánh bom đã ở hàng đầu tiên trong phòng cầu nguyện khi kích hoạt áo vest chứa chất nổ vào sáng 30/1.

"Chúng tôi tin rằng những kẻ tấn công đền thờ không phải là một nhóm có tổ chức", ông nói thêm.

Hiện các quan chức chống khủng bố cùng tình báo Pakistan đang tập trung tìm hiểu cách thủ phạm vượt qua trạm kiểm soát của quân đội và cảnh sát để vào quận Police Lines.

Đây là khu vực khép kín tại trung tâm thành phố, nơi ở của các nhân viên cảnh sát cùng gia đình.