Vụ rơi máy bay tại Nepal: Động cơ ngừng hoạt động

(VOH) - Trước khi chiếc máy bay ATR 72 của Yeti Airlines rơi ở Nepal, phi công cho biết động cơ ngừng hoạt động.

Theo báo cáo công bố ngày 15/2, phi công điều khiển máy bay của Yeti Airlines bị rơi ở Nepal cho biết, trước khi vụ tai nạn xảy ra, động cơ của máy bay không hoạt động.

Tuy nhiên, báo cáo sơ bộ này có thể thay đổi khi cuộc điều tra tiếp tục diễn ra.

Ủy ban điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sẽ nộp báo cáo điều tra cuối cùng vào cuối tháng 2.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Pokhara, Nepal
Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Pokhara, Nepal

Chiếc máy bay ATR 72 của Hãng hàng không Yeti Airlines khởi hành từ thủ đô Kathmandu rơi xuống vực sâu ở thị trấn Pokhara và vỡ thành nhiều mảnh.

Máy bay bị rơi ngay trước khi hạ cánh xuống thành phố du lịch Pokhara hôm 15/1. Vụ tai nạn khiến 71 người thiệt mạng.

Xem thêm: Tin thế giới sáng 16/2: Ukraine tuyên bố bắn hạ khí cầu của Nga | Đắm tàu chở người di cư ở Libya

Đây là một trong những vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng nhất ở Nepal trong 30 năm qua.

Chiếc máy bay chở 68 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn. Có 15 hành khách người nước ngoài gồm các quốc tịch Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Argentina, Australia, Pháp và Ireland.