Vụ tấn công ở Jerusalem: Cảnh sát bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan

(VOH) - Cảnh sát Israel ngày 28/1 bắt giữ 42 đối tượng liên quan tới vụ tấn công bằng súng vào tối qua.

Vụ việc xảy ra gần thánh đường Do Thái ở Jerusalem khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Cảnh sát Israel cho biết thủ phạm là một thanh niên Palestine 21 tuổi sống tại Đông Jerusalem.

Kết quả điều tra ban đầu, hung thủ thực hiện vụ tấn công một mình.

Trong số những đối tượng bị bắt có người thân và bạn bè của thủ phạm.

Vụ tấn công ở Jerusalem: Cảnh sát bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan 1
Hiện trường vụ tấn công ở Jerusalem, ngày 27/1/2023. Ảnh: AFP

Người phát ngôn phong trào Hamas Hazem Kasem nhận định vụ tấn công là nhằm trả đũa cho vụ bố ráp của Israel tại trại tị nạn ở thành phố Jenin hôm 26/1 khiến ít nhất 9 người Palestine thiệt mạng.

Xem thêm: 5 người đàn ông Nga trốn nghĩa vụ quân sự bị “kẹt” tại một sân bay Hàn Quốc trong nhiều tháng

Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Pháp, Anh, Liên hợp quốc và nhiều nước khác đã lên án vụ tấn công nói trên và đề nghị hỗ trợ Israel.