Vua bóng đá Pele "khẩu chiến" với Maradona

(VOH) - Vua bóng đá Pele lại bước vào cuộc "khẩu chiến" với HLV tuyển Argentina Diego Maradonna khi nhắc lại pha ghi bàn "bằng tay" của tiền đạo xứ Tango tại vòng chung kết World Cup 1986.

Vua bóng đá Pele "khẩu chiến" với Maradona

(VOH) - Vua bóng đá Pele lại bước vào cuộc "khẩu chiến" với HLV tuyển Argentina Diego Maradonna khi nhắc lại pha ghi bàn "bằng tay" của tiền đạo xứ Tango tại vòng chung kết World Cup 1986.

Tình huống Maradona dùng tay đưa bóng vào lưới tuyển Anh tại World Cup 1986.
Trước đó, Maradona tỏ vẻ thiếu tôn trọng kỷ lục ghi bàn qua mọi thời đại của Pele khi cho rằng huyền thoại bóng đá Brazil chỉ thi đấu cho các đội bóng ở khu vực Nam Mỹ.
"Pele đã đoạt nhiều danh hiệu World Cup. Nhưng chơi bóng ở châu Âu thì hầu như không", Maradona nói.


Sau đó, Pele phản pháo: "Maradona thì vĩ đại nhưng người hay nhất mãi mãi là Alfredo Di Stefano. Maradona không thể sút chân phải. Anh ấy chỉ một lần duy nhất ghi bàn thắng quan trọng bằng đầu, nhưng thực chất bằng tay".


Pele gợi lại bàn thắng Maradona ghi bằng tay giúp Argentina hạ Anh 2-1 tại vòng tứ kết World Cup 1986 tại Mexico- giải đấu mà Argentina đăng quang ngôi vô địch. Maradona tranh bóng trên không với thủ môn tuyển Anh Peter Shilton và ông đã qua mặt trọng tài khi dùng tay đưa bóng vào lưới mở tỷ số mà không bị phát hiện. Sau đó, Maradona ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1. Đây mới thật sự là bàn thắng mang đậm dấu ấn cá nhân. Trước khi sút bóng hạ thủ môn Shilton, ông dùng kỹ thuật cá nhân lừa bóng loại bỏ hàng thủ và hàng tiền vệ đội Anh.


Di Stefano thi đấu cho đội tuyển Argentina vào cuối thập niên 1940. Tuy nhiên, Stefano chỉ nổi tiếng ở Tây Ban Nha- nơi ông khoác áo Real Madrid từ năm 1953 - 1963 và trở thành kỷ lục gia săn bàn cho đội bóng thủ đô Madrid: ghi 418 bàn trong 510 trận; hai lần được bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu khi giúp đội bóng Hoàng gia năm lần đăng quang cúp châu Âu.


Tỏa sáng dưới màu áo Real, Di Stefano đã được nhập quốc tịch Tây Ban Nha và đã chơi 31 trận, ghi được 23 bàn. Tuy nhiên, ông lại không có duyên tại các vòng chung kết World Cup: Tây Ban Nha không qua vòng bảng ở Thụy Điển 1958 và ông bị chấn trong trong lúc chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 1962 ở Chile.


H.Xuân
(Theo BBC)