WHO: Số ca tử vong do bệnh lao tại châu Âu tăng trở lại

(VOH) - Ngày 24/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, số ca tử vong do bệnh lao tại châu Âu đang tăng trở lại sau khi liên tục giảm trong 2 thập kỷ.

Theo dữ liệu mới nhất, năm 2021, tại châu Âu có 27.300 người tử vong do bệnh lao, cao hơn so với mức 27.000 người vào năm 2020.

Đây là lần đầu tiên số ca tử vong do bệnh lao tăng trở lại tại châu Âu sau 20 năm.

 

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, lao phổi tại bệnh viện ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga và Ukraine là hai nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất, lần lượt với 4.900 và 3.600 ca tử vong liên quan bệnh lao. Trong số 53 quốc gia mà WHO châu Âu theo dõi, có khoảng 230.000 ca mắc lao mới, con số này vẫn tiếp tục giảm so với những năm trước.

Đọc thêm: Việt Nam đối mặt nguy cơ bùng phát bệnh lao

WHO nhận định, biện pháp phong tỏa chống dịch Covid-19, các gián đoạn trong công tác chẩn đoán bệnh, nguồn lực y tế bị phân tán, cũng như sự phát triển của thể bệnh lao kháng thuốc, là các yếu tố khiến bệnh dễ diễn biến trầm trọng hơn và dẫn đến số ca tử vong tại châu Âu tăng.

Tỷ lệ người mắc thể bệnh lao kháng thuốc cũng tăng vào năm 2021, trong đó khoảng 33% trường hợp mắc bệnh kháng lại thuốc rifampicin - một loại thuốc đặc trị đối với bệnh lao.

Lao là căn bệnh truyền nhiễm, trong đó vi khuẩn lao có thể lây lan từ phổi đến các cơ quan khác trong cơ thể, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người bệnh.

Nguồn lây chính của bệnh Lao là những bệnh nhân Lao phổi có vi khuẩn Lao trong đờm. Người bị lây do hít phải vi khuẩn lao của bệnh nhân lao phổi bắn ra môi trường xung quanh khi ho, khạc, hắt hơi, hoặc khi tiếp xúc trong thời gian dài và liên tục. Đây là căn bệnh có thể ngăn ngừa và điều trị được.

Ngày 24/3 hằng năm là Ngày Thế giới phòng, chống Lao nhằm nâng cao nhận thức về bệnh Lao toàn cầu và nỗ lực loại trừ bệnh Lao.

Chủ đề Ngày Thế giới phòng chống Lao năm 2023 trên toàn cầu là:  “Đúng! Chúng ta có thể chấm dứt bệnh Lao”. Chủ đề Ngày thế giới phòng chống Lao năm 2023 của Việt Nam là: “Việt Nam chiến thắng bệnh Lao”

Các biện pháp phòng, chống bệnh lao là:

- Tiêm vaccine cho trẻ sơ sinh, tốt nhất là trong vòng tháng đầu tiên sau sinh.

- Phát hiện sớm, điều trị kịp thời và triệt để cho người mắc bệnh lao. Người bệnh phải đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi, không khạc đờm bừa bãi.

- Luôn vệ sinh môi trường sống, tạo điều kiện để không khí được lưu thông.

- Tất cả những người đang mắc bệnh lao cần tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị lao.