AFF chọn Thái Lan làm chủ nhà U23 Đông Nam Á 2023

(VOH) - Thái Lan chính thức trở thành chủ nhà U23 Đông Nam Á 2023 theo thông báo từ phía Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Không ngoài dự đoán khi Thái Lan sẽ là chủ nhà U23 Đông Nam Á 2023. AFF trước đó đã đề nghị Việt Nam hoặc Thái Lan đăng cai giải đấu năm 2023 nhưng VFF đã chủ động từ chối đăng cai giải đấu này.

U23 Đông Nam Á 2023 sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến 12/11/2023. Giải đấu được AFF tổ chức lần đầu từ năm 2005 nhưng lần thứ hai tổ chức lại cách đó tận 14 năm (2019) và năm 2022 vừa qua là năm thứ ba.

AFF chọn Thái Lan làm chủ nhà U23 Đông Nam Á 2023
U23 Việt Nam là đương kim vô địch U23 Đông Nam Á - Ảnh: VFF

Trên đất Campuchia vào năm ngoái, U23 Việt Nam dù sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng vì Covid-19 nhưng vẫn xuất sắc lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Thái Lan là nhà vô địch đầu tiên của giải đấu và Indonesia vô địch năm 2019.

Năm 2023 sẽ là một năm đầy bận rộn đối với đội U23 Việt Nam. Sắp tới, toàn đội sẽ bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 32 diễn ra trên đất Campuchia.

Đọc thêm: VFF giao ông Trần Anh Tú làm trưởng đoàn U22 Việt Nam tại SEA Games 32

Thầy trò HLV Troussier nằm ở bảng B cùng nhiều đối thủ mạnh như U22 Thái lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào. Dù sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng toàn đội đặt mục tiêu sẽ tiếp tục có lần thứ 3 liên tiếp giành vàng ở bộ môn bóng đá nam.

Vào ngày 16/4 tới 31 cầu thủ góp mặt ở đợt tập trung cuối sẽ hội quân tại Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng theo dự kiến thì phải ngày 18/4 thì quân số mới có mặt đủ vì các cầu thủ đang dự các giải đấu trong nước. Tại đây toàn đội sẽ có hai trận giao hữu trước khi lên đường sang Campuchia.