Việt Nam từ chối, Thái Lan sẵn sàng làm chủ nhà U23 Đông Nam Á 2023

(VOH) - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ không đăng cai giải U23 Đông Nam Á 2023 mà Việt Nam đang là đương kim vô địch.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) mới đây đã đề nghị Việt Nam hoặc Thái Lan đăng cai giải đấu năm 2023. Việt Nam được nhắm đến vì đang là đội vô địch vào năm 2022.

Nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động từ chối. Một quan chức VFF không nói rõ lý do nhưng VFF đã chủ động trao đổi với AFF. Vì vậy, nhiều khả năng Thái Lan sẽ là chủ nhà của giải đấu năm nay.

Việt Nam từ chối, Thái Lan sẵn sàng làm chủ nhà U23 Đông Nam Á 2023
Việt Nam từ chối, Thái Lan sẵn sàng làm chủ nhà U23 Đông Nam Á 2023 - Ảnh: internet

Trên đất Campuchia vào năm ngoái, U23 Việt Nam dù sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng vì Covid-19 nhưng vẫn xuất sắc lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Ở trận chung kết, Bảo Toàn đã ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan.

Đọc thêm: Lịch thi đấu Vòng loại Cúp quốc gia 2023: Diễn ra từ 31/3 đến 2/4

Trở lại với việc đăng cai U23 Đông Nam Á 2023, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sẵn sàng trở thành nước chủ nhà giải đấu lần thứ 4. Đơn vị này có thừa kinh nghiệm, nhân sự và cơ sở vật chất trong lĩnh vực này. Thái Lan luôn là chủ nhà của nhiều giải châu Á. Họ sẽ đăng cai VCK U17 châu Á vào tháng 6/2023.

Trong khi đó, Indonesia không được nhắc đến như một lựa chọn tiềm năng. Họ vừa bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 vào tháng 5. Công tác tổ chức của Liên đoàn Bóng đá Indonesia gần như đã hoàn tất. Mọi thứ cũng sẵn sàng cho một vòng chung kết.

Thời gian dự kiến diễn ra VCK U23 Đông Nam Á 2023 chưa được ấn định. AFF muốn tổ chức vào tháng 11 vì vấn đề bán bản quyền. Tuy nhiên, Thái Lan muốn giải diễn ra vào tháng 8 để tránh trùng lịch Thai League.

Giải U23 Đông Nam Á 2023 đã tổ chức 3 lần không thường xuyên vào các năm 2005, 2019 và 2022. Thái Lan là chủ nhà giải lần đầu tiên và là nhà vô địch. Indonesia vô địch năm 2019 và lần gần nhất là Việt Nam lên ngôi.