AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam gút danh sách

(VOH) - HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 30 cầu thủ ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2020 để bảo vệ ngôi vô địch đã giành được cách đây 3 năm.

ĐT Việt Nam chốt danh sách 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng B với các đối thủ gồm: Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Với tư cách là các nhà Đương kim vô địch, thầy trò HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công chiếc cúp danh giá nhất khu vực cấp độ ĐTQG.

ĐT Việt Nam chốt danh sách 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020 -  Hùng Dũng chưa thể sang Singapore
ĐT Việt Nam chốt danh sách 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020.

HLV Park Hang Seo đã loại 5 cầu thủ và chốt danh sách cuối cùng với 30 cái tên lên đường sang Singapore tham dự AFF Cup 2020. Những cái tên phải ở nhà gồm có thủ môn Phạm Văn Cường (CLB TP.HCM), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Văn Đô (CLB Đà Nẵng) và tiền đạo Hồ Thanh Minh (CLB Huế).

Danh sách 30 cầu thủ ĐT Việt Nam dự AFF CUp 2020:

  • Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).
  • Hậu vệ (12): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định).
  • Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA).
  • Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Bình Định), Trần Văn Đạt (Công an Nhân dân).

Hùng Dũng chưa thể cùng ĐT Việt Nam sang Singapore

Theo kế hoạch, đầu giờ chiều ngày 1/12, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ lên đường sang Singapore để tham dự AFF Cup 2020. Tuy nhiên, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chưa thể sang Singapore cùng ĐT Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất từ Singapore, mặc dù đã tích cực xử lý trường hợp của Đỗ Hùng Dũng nhưng cho đến thời điểm hiện tại, việc cấp phép nhập cảnh cho Đỗ Hùng Dũng vẫn đang chờ cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

ĐT Việt Nam chốt danh sách 30 cầu thủ dự AFF Cup 2020 -  Hùng Dũng chưa thể sang Singapore
Hùng Dũng chưa thể sang Singapore cùng ĐT Việt Nam vào ngày 1/12.

Trước tình hình trên, lãnh đạo VFF đã trao đổi với HLV Park Hang Seo và thống nhất đội tuyển sẽ di chuyển sang Singapore với tổng số 29 cầu thủ. Riêng Đỗ Hùng Dũng sẽ trở về CLB Hà Nội để tiếp tục tập luyện và chờ hoàn thành thủ tục xin cấp phép nhập cảnh như quy định của nước sở tại. Sau khi có giấy phép, Đỗ Hùng Dũng sẽ sang Singapore hội quân.

Ở buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam, mặc dù mới trở lại sân cỏ sau 8 tháng dưỡng thương nhưng Hùng Dũng vẫn cho thấy được tố chất kĩ thuật của mình với những tình huống chuyền bóng, thực hiện động tác khống chế chuẩn mực. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã hoà nhập rất nhanh với các bài tập cũng như không khí chung của đội tuyển.

Thủ môn ĐT Việt Nam báo tin vui tới NHM

Thủ thành Nguyễn Văn Toản mang đến thông tin vô cùng lạc quan tới người hâm mộ ĐT Việt Nam về tình hình sức khoẻ của mình sau ca phẫu thuật. Theo đó, ca phẫu thuật của Văn Toản đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ca mổ bắt đầu từ 09h00 đến 12h30, được thực hiện bằng phương pháp nội soi. Thủ thành của ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam dự kiến nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng và sẽ kịp trở lại trước SEA Games diễn ra vào tháng 5/2022.

Chia sẻ với truyền thông, bác sĩ Trần Trung Dũng - người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết: "Tình hình Văn Toản rất ổn định. Chúng tôi đã tiến hành sửa chữa tổn thương chân bám của cơ nhị đầu, sụn viền phía sau, đồng thời gia cố sụn viền phía trước, kết hợp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu để tăng khả năng liền của sụn viền, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn".

AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam chốt danh sách - Hùng Dũng chưa thể sang Singapore
Thủ thành Văn Toản tươi cười sau ca phẫu thuật vai thành công tốt đẹp.

Cũng theo bác sĩ Trần Trung Dũng, vị trí tổn thương chính xác như hình ảnh chụp MRI và chẩn đoán ban đầu nhưng phạm vi tổn thương lớn hơn so với dự kiến, lan sang cả khu vực sụn viền phía trước và phía sau, điều này khiến đội ngũ y tế quyết định Văn Toản phải phẫu thuật, thay vì điều trị hồi phục như hội chẩn trước đó.

Thủ môn 22 tuổi sẽ tiếp tục được theo dõi sát sao trong nhiều ngày tới, bao gồm cả việc thực hiện chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho quá trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật.

Văn Toản gặp chấn thương ở trận Việt Nam thua Oman 1-3 tại vòng loại 3 World Cup 2022. Sau đó, anh tiếp tục bắt chính 2 trận ở vòng loại U23 châu Á 2022. Sau khi về nước, Văn Toản được đi chụp MRI lần hai và phát hiện chấn thương ở vai khiến việc đưa tay lên không thể hết tầm. Từ phương án điều trị bảo tồn, Văn Toản được chỉ định phải mổ.