AFF Cup 2020: HLV Park Hang-seo thừa nhận những áp lực

(VOH) - Phát biểu tại cuộc họp báo trước vòng bảng AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo thừa nhận những áp lực mà ĐT Việt Nam đang đối mặt trên cương vị là đương kim vô địch.

HLV Park Hang-seo thừa nhận những áp lực

Phát biểu trong buổi họp báo trước vòng bảng AFF Cup 2020, HLV Park Hang-seo nói: "Hiện nay, ĐT Việt Nam đang thi đấu Vòng loại thứ ba World Cup 2022. Chúng tôi đã trải qua 6 trận đấu và để thua cả 6 trận. Vì vậy, bầu không khí trong đội đang không tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi bước vào AFF Suzuki Cup 2020 với cương vị là đương kim vô địch nên cũng gặp nhiều áp lực. Kết quả là điều không thể nói trước, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất từng trận một".

HLV Park Hang-seo chia sẻ thêm: Khi tham dự vòng loại World Cup, trình độ các đội cao hơn Việt Nam rất nhiều. Chúng tôi thua nhưng cũng đã có nhiều điểm tốt, đặc biệt là luôn thể hiện tinh thần không từ bỏ. Dù thi đấu với các đội mạnh, nhưng rõ ràng là chúng tôi đã tiến bộ qua từng trận đấu và đã bắt đầu biết cách đối đầu với các đối thủ như vậy".

AFF Cup 2020: HLV Park Hang-seo thừa nhận những áp lực
HLV Park Hang Seo trong buổi họp báo.

Trước câu hỏi khi trở lại thi đấu tại đấu trường khu vực, liệu ĐT Việt Nam có thay đổi về lối chơi, ví dụ như tấn công nhiều hơn hay không, HLV Park Hang-seo nói ngắn gọn: "Điều này sẽ thể hiện tại các trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam".

Nói về sự vắng mặt của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng do không được cấp phép nhập cảnh vào Singapore, HLV Park Hang-seo cho biết., Hùng Dũng bị chấn thương và đã trải qua thời gian dài không thi đấu. Do vậy, việc triệu tập Hùng Dũng chủ yếu để giúp tiền vệ này tìm lại cảm giác thi đấu, chứ không phải chờ đợi Hùng Dũng giúp đội thi đấu tốt. Vậy nên việc vắng Hùng Dũng không phải là vấn đề lớn đối với ĐT Việt Nam.

AFF Cup 2020 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Do vậy, nước chủ nhà Singapore đã tăng cường các biện pháp phòng dịch rất khắt khe.

Chia sẻ về điều này, HLV Park Hang-seo nói: "Do quy định hạn chế đi lại của ban tổ chức , nên các đội chỉ được di chuyển từ khách sạn đến nơi tập luyện, thi đấu. Vì vậy, chúng tôi có chút áp lực về tinh thần với các cầu thủ. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn phòng dịch COVI-19, chúng tôi cần thích ứng với điều kiện như này.

Sáng nay, tôi có buổi nói chuyện với các cầu thủ, so với mệt mỏi về thể lực thì tôi nghĩ về tinh thần các cầu thủ mệt mỏi hơn. Không chỉ giới hạn về đi lại, chúng tôi còn gặp khó khăn về ăn uống. Chúng tôi phải khắc phục những khó khăn ấy một cách khôn khéo nhất có thể. Chúng ta phải cố gắng suy nghĩ tích cực".

AFF Cup 2020: HLV Park Hang-seo thừa nhận những áp lực
Bữa ăn hiện tại của ĐT Việt Nam tại Singapore.

Đánh giá về trận ra quân gặp ĐT Lào ngày 6/12 tới, HLV Park Hang-seo nói: "Trận đầu tiên bao giờ cũng là trận đấu có nhiều áp lực. Chúng tôi cũng chưa có thông tin về ĐT Lào. Chúng tôi chỉ biết sẽ nỗ lực hết mình trong trận đấu này".

Phát biểu HLV trưởng các đội tuyển bảng B

HLV Selvaraj (ĐT Lào): "Chúng tôi sẽ tính toán từng trận một. Chúng tôi có đội hình trẻ, đây là cơ hội tốt cho họ. Chúng tôi sẽ cố hết sức. Gặp ĐT Việt Nam ở trận đầu là nhiệm vụ khó khăn. Chúng tôi đều hiểu điều đó. Chúng tôi sẽ làm hết sức và thi đấu bằng tất cả mọi thứ chúng tôi có".

HLV Ryu Hirose (ĐT Campuchia): "Chúng tôi đã mang đến đây những cầu thủ tốt nhất, có nhiều cầu thủ sẽ tham dự SEA Games 2023. Chúng tôi hy vọng sẽ có những kết quả tốt lần này. Về trận đấu sắp tới với Malaysia, chúng tôi đã phân tích về họ và có sự chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi sẽ cần có nhiều sức mạnh để đối đầu với họ"

AFF Cup 2020: HLV Park Hang-seo thừa nhận những áp lực
Các HLV tại buổi họp báo.

HLV Shin Tae-young (ĐT Indonesia): "Đây là lần đầu tiên tôi dự AFF Cup. Rất nhiều áp lực, nhưng tôi rất nóng lòng được gặp gỡ các đồng nghiệp từ các quốc gia khác. Chúng tôi không thể hứa trước điều gì. Nhưng nếu làm hết sức, kết quả tốt sẽ xuất hiện. Đó là điều duy nhất tôi có thể hứa vào lúc này".

"Chúng tôi cùng bảng với nhiều đội mạnh, trong đó Việt Nam là đương kim vô địch, Malaysia cũng rất mạnh, rồi Lào và Campuchia nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng có những trận đấu hay và sẽ cố gắng đạt được mục tiêu đề ra".

HLV Tan Cheng Hoe (ĐT Malaysia): "Đây là một giải đấu rất thú vị của Đông Nam Á. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng tận hưởng giải đấu năm nay. Chúng tôi chỉ mới tới Singapore vào hôm qua. Sau trận đấu Cup vừa rồi, chúng tôi đã tập hợp gần đủ cầu thủ. Nói chung đã có gần đủ những cầu thủ chất lượng.

Dĩ nhiên chúng tôi cần phải lạc quan. Chúng tôi sẽ tập trung hướng đến trận gặp Campuchia sắp tới. Tôi đã theo dõi và thấy Campuchia đã có những sự tiến bộ. Dù họ không thi đấu tốt ở vòng loại World Cup nhưng họ có nhiều cầu thủ trẻ, chơi thứ bóng đá hấp dẫn, tấn công. Chúng tôi phải cẩn trọng với lứa cầu thủ trẻ này. Tôi biết chúng tôi không có sự chuẩn bị tốt nhất. Nhưng hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp với những buổi tập luyện. Và tôi hy vọng cầu thủ tập trung tốt nhất vì trận ra quân rất quan trọng".

ĐT Việt Nam làm quen với khung giờ thi đấu

Sau 3 ngày đóng quân tập luyện tại Singapore, dù vẫn phải đối diện với những khó khăn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt do chịu ràng buộc bởi các quy định phòng chống dịch bệnh của BTC nước chủ nhà, nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo cũng dần bắt nhịp với sự thay đổi mới, đúng như chia sẻ của nhà cầm quân người Hàn Quốc tại cuộc họp báo buổi sáng cùng ngày.

"Chúng tôi phải khắc phục những khó khăn ấy một cách khôn khéo nhất có thể, phải cố gắng suy nghĩ một cách tích cực", HLV Park Hang-seo nói.

AFF Cup 2020: HLV Park Hang-seo thừa nhận những áp lực
ĐT Việt Nam làm quen với khung giờ thi đấu, thoải mái tinh thần trước trận ra quân.

Được biết, ngay từ ngày đầu tiên đội tuyển đặt chân tới Singapore và nhận được báo cáo về chế độ ăn uống tại khách sạn Grand Mercure Roxy, lãnh đạo LĐBĐVN đã chỉ đạo bộ phận hậu cần của đội tuyển thực hiện kế hoạch bổ sung thực đơn nhằm đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các cầu thủ.

Thông qua sự hỗ trợ của một số nhà hàng Việt Nam tại Singapore và sự nhiệt tình giúp đỡ của các kiều bào đang sinh sống tại Singapore, trong 2 ngày qua, trên bàn ăn của các cầu thủ đã có thêm các món ăn mang đậm hương vị quê nhà như canh chua miền tây, canh bí sườn, thịt rim tôm, cháo cá….Điều này đã góp phần ổn định tâm lý các cầu thủ, giúp toàn đội tập trung vào công tác chuyên môn để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu khai màn.

Tại buổi tập tối nay, HLV Park Hang-seo đã dành phần lớn thời lượng cho các bài di chuyển chiến thuật và chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Thầy Park cũng đang có trong tay đầy đủ lực lượng khi không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào. Tuy vậy, ông cũng đặt yếu tố an toàn cho cầu thủ lên trên hết. Nếu thấy cầu thủ nào có dấu hiệu không ổn, ông sẽ lập tức yêu cầu bác sỹ điều trị. Đơn cử như trường hợp của Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải, dù chỉ đau cơ nhẹ nhưng cũng được tạo điều kiện nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn.