Bàn tay của Frenkie de Jong biến dạng sau trận gặp Napoli

Trong buổi tập mới nhất của Barca, tiền vệ Frenkie de Jong đã để lộ bàn tay sưng vù. Lý do là bởi anh bị ong đốt.

Trong trận đấu với Napoli ở lượt về vòng 1/8 Champions League 2019/20, tiền vệ Frenkie de Jong xuất hiện với bàn tay trái được băng bó. Và trong buổi tập mới nhất của Barca, cầu thủ người Hà Lan để lộ bàn tay sưng vù.

Bàn tay của Frenkie de Jong biến dạng sau trận gặp Napoli

Bàn tay của Frenkie de Jong biến dạng sau trận gặp Napoli

Theo The Sun, De Jong bị ong đốt từ trước trận đấu với Napoli, song anh nén đau thi đấu. Màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 1997 là rất ấn tượng. De Jong có 62 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên tới 92%. 

Bạn gái của De Jong sau đó đăng ảnh tiền vệ Barca với một bên tay bình thường, tay bị ong đốt. Hiện cầu thủ 23 tuổi đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu với Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Đây là mùa giải thứ 13 liên tiếp đội chủ sân Nou Camp có mặt trong nhóm 8 đội mạnh nhất. 

Nếu vượt qua Bayern Munich, Barca sẽ đối mặt với đội thắng trong cặp tứ kết giữa Man City và Lyon. De Jong tuyên bố Barca sẽ làm mọi cách để vô địch C1 mùa này, đó là cách duy nhất để họ tránh một mùa giải thất bại hoàn toàn.