Bóng chuyền nữ VĐTG 2022: Thái Lan có thất bại thứ 2 liên tiếp

(VOH) - ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan có thất bại thứ 2 tại vòng 2 FIVB World Championship; Phút loé sáng nhỏ nhoi của bóng chuyền Nhật Bản trước đội tuyển Ý.

Thái Lan có thất bại thứ 2 tại vòng 2 FIVB World Championship

Ở vòng 2 FIVB World Championship 2022, Thái Lan đã phải nhận thua ở trận đấu đầu tiên trước Canada vào ngày thi đấu hôm qua. Và nếu muốn cầm chắc cơ hội bước vào lượt đấu Tứ kết, các cô gái Thái Lan cần phải giành chiến thắng trước Đức, đây là một điều không hề dễ dàng. Dù vậy với những gì đang thể hiện trong khoảng thời gian gần đây NHM vẫn tin rằng đại diện Đông Nam Á có thể vượt qua đối thủ.

Trải qua những trận đấu tại FIVB World Championship 2022, ở vòng đấu thứ 2 này Thái Lan lại chưa thể duy trì chuỗi thành tích ấn tượng mà họ đã làm được ở vòng đấu đầu tiên. Từ đầu trận đấu, Thái Lan liên tiếp bị đối thủ tạo khoảng cách điểm và phải nhận thua ở 2 set đấu đầu tiên với tỉ số 19-25 và 22-25.

Bóng chuyền nữ Thái Lan có thất bại thứ 2 tại Giải VĐTG 2022 - Nhật Bản bại trận trước Ý
Thái Lan có thất bại thứ 2 tại vòng 2 FIVB World Championship.

Sang set 3, Ajcharaporn và các đồng đội đã có tinh thần thi đấu tự tin hơn và ở set đấu này đại diện của Đông Nam Á đã giành chiến thắng 25-18, thắp lại hy vọng cho Thái Lan. Ở set 4, Thái Lan đã có chuỗi lên điểm bám đuổi Đức một cách nghẹt thở. Những tưởng đội bóng này đã có thể giành chiến thắng ở set đấu thứ 4 thế nhưng các cô gái của đội tuyển Đức đã quyết tâm không để điều nay xảy ra qua những cú dứt điểm chính xác. Set 4 khép lại với tỉ số 25-23.

Chung cuộc, Thái Lan nhận thất bại 1-3 trước đội tuyển Đức. Với kết quả này, cơ hội lọt vào Tứ kết của Thái Lan trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Trong trận đấu này, Ajcharaporn tiếp tục là cầu thủ ghi điểm tốt nhất với 22 điểm (21 điểm tấn công, 1 điểm chắn bóng), phụ công người Đức - Camilla Weitzel là người ghi điểm nhiều thứ 2 với 18 điểm (12 điểm tấn công, 6 điểm chắn bóng), đối chuyền Pimpichaya cũng có cho mình 13 điểm trong trận đấu này.

Thái Lan sẽ có trận đấu tiếp theo với đội tuyển Serbia vào lúc 15h00 giờ địa phương ngày 7/10, Đức sẽ có cuộc chạm trán với Cộng hoà Dominica vào lúc 19h00 cùng ngày.

Phút loé sáng nhỏ nhoi của bóng chuyền Nhật Bản trước đội tuyển Ý

Set đầu đầu tiên đã diễn ra đúng như kỳ vọng của các CĐV Nhật Bản, khi đội bóng của họ thi đấu tưng bừng, trong khi Ý chơi bóng có phần hời hợt và thiếu quyết đoán. Không bỏ lỡ thời cơ, bộ đôi chủ công Arisa Inoue và Mayu Ishikawa đã tỏa sáng, đem về chiến thắng 25-20 cho Nhật Bản trong set 1.

Sau thất bại ở set 1, các cô gái Ý đã trở lại với một khí thế hoàn toàn khác. Paola Egonu lấy lại đà ghi điểm, và các chủ công của tuyển Ý cũng tìm lại cảm giác bóng và thi đấu hiệu quả hơn rất nhiều. Trong khi đó, Nhật Bản một lần nữa gặp khó khi phải đối đầu với một dàn chắn có thể hình vượt trội, và thất bại 20-25 đến với họ như một điều tất yếu.

Bóng chuyền nữ Thái Lan có thất bại thứ 2 tại Giải VĐTG 2022 - Nhật Bản bại trận trước Ý
Nhật Bản chơi bùng nổ trong set đấu đầu tiên và nhận thất bại 3 set tiếp theo trước Ý.

Ý tiếp tục chơi thăng hoa với 7 điểm số liên tiếp ngay từ phút đầu set 3, tạo ra khoảng cách lớn về điểm số. Liên tục bị dồn ép Nhật Bản để thua khá nhiều tình huống đáng tiếc và chỉ có thể nhìn cách biệt ngày càng bị kéo dãn. Ý nhanh chóng khép lại set 4 với tỷ số 25-14.

Nhật Bản đã có khởi đầu tốt hơn ở set 4 đã chơi ngang ngửa với Ý trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, đội bóng số 2 châu Á đã không thể đứng vững ở nửa sau của set đấu khi mà Egonu và cả đội trưởng Miriam Sylla đều thi đấu quá xuất sắc. Một lần nữa, Ý đè bẹp Nhật Bản với sự lấn lướt mọi mặt và có được set thắng cực kỳ áp đảo 25-15.

Paola Egonu tiếp tục là ngôi sao sáng nhất trận đấu khi ghi tới 26 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Bên cạnh đó, Miriam Sylla, Caterina Bosetti và bộ đôi phụ công Anna Danesi - Cristina Chirichella cũng đã hoàn thành xuất ắc vai trò của mình trong ngày hôm nay, góp công lớn cho thắng lợi 3-1 (20-25, 25-20, 25-14, 25-15) hủy diệt của tuyển Ý. 3 điểm có được trong ngày hôm nay giúp nhà vô địch VNL 2022 xây chắc ngôi đầu bảng với 19 điểm và 6 chiến thắng, bỏ xa đội xếp thứ 2 là Nhật Bản tới 4 điểm.