BXH SEA Games ngày 16/5: Đoàn Việt Nam bỏ xa các đối thủ

(VOH) - Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có 1 ngày thi đấu thành công khi mang về tới 20 tấm huy chương vàng ở nhiều bộ môn khác nhau.

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục bỏ xa các đối thủ sau ngày 16/5

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có 1 ngày thi đấu thành công khi mang về tới 20 tấm huy chương vàng ở nhiều bộ môn khác nhau. Trong đó Pencak Silat Việt Nam tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối với 5 tấm HCV, Taekwondo, bơi lội hay điền kinh cũng tiếp tục là những mỏ vàng trong ngày 16/5.

BXH SEA Games ngày 16/5: Đoàn Việt Nam tiếp tục bỏ xa các đối thủ
Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục bỏ xa các đối thủ sau ngày 16/5.

VĐV tỏa sáng nhất trong ngày thi đấu 16/5 phải kể tới cái tên Đinh Phương Thành ở môn thể dục dụng cụ với 2 tấm huy chương vàng ở các nội dung là xà kép và xà đơn thể dục. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng tiếp tục là niềm hy vọng số 1 ở làn đua xanh khi phá kỷ lục ở nội dung 400m tự do nam.

Với 88 HCV, 53 HCB và 55 HCĐ, đoàn TTVN tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối trên bảng tổng sắp. Xếp ngay sau Việt Nam là Thái Lan với 36 HCV, Philippines đứng thứ 3 với 30 HCV. Đông Timor và Lào tiếp tục ở 2 vị trí cuối khi chưa có được bất kỳ tấm HCV nào.

Thành tích đoàn thể thao Việt Nam ngày 16/5

Huy chương Vàng (20 HCV)

  • Đinh Thị Như Quỳnh: Xe đạp địa hình băng đồng nữ Olympic
  • Quàng Thị Thu Nghĩa: Pencak Silat 70-75kg đối kháng nữ
  • Trần Đình Nam: Pencak Silat 70-75kg nam
  • Lê Văn Toàn: Pencak Silat trên 110kg nam
  • Đồng đội nữ: Taekwondo quyền sáng tạo
  • Đấu kiếm: Đồng đội nam kiếm chém
  • Hà Minh Thành: Súng ngắn 25m
  • Nguyễn Tấn Sang: Pencak Silat hạng cân 75-80kg nam
  • Nguyễn Duy Tuyến: Pencak Silat hạng cân 80-85kg nam
  • Taekwondo quyền đồng đội nam
  • Taekwondo quyền đồng đội nữ
  • Phạm Quốc Việt: Taekwondo quyền cá nhân nam
  • Đinh Phương Thành: TDDC xà kép, xà đơn thể dục  
  • Bùi Thị Nguyên: 100m rào nữ
  • Khuất Phương Anh: 800m nữ
  • Vũ Thị Ngọc Hà: Nhảy xa nữ
  • Nguyễn Huy Hoàng: 400m tự do nam
  • Lê Tiến Long: 3000m nam
  • Trần Hưng Nguyên: 200m bơi ngửa nam

Huy chương Bạc (6 HCB)

  • Phí Thanh Thảo: súng trường nữ 10m
  • Nguyễn Trung Nam Phương: Pencak Silat hạng cân 60-65 kg nam
  • Lê Trần Kim Uyên: Taekwondo
  • Bùi Thị Thu Thảo: Nhảy xa nữ
  • Đỗ Quốc Luật: 3000m nam
  • Bơi tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam

Huy chương Đồng: (6 HCĐ)

  • Nguyễn Đức Hòa và Nguyễn Thị Hải Yến: Khiêu vũ nội dung Waltz
  • Phạm Như Phương: Cầu thăng bằng, TDDC
  • Vũ Hoàng Anh Minh và Nguyễn Trường Xuân: nội dung Slow Foxtrot.
  • Lê Thành Tùng: xà kép, thể dục dụng cụ
  • Phạm Như Phương: Thể dục tự do
  • Trần Văn Đảng: Điền kinh 800m nam

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 31

STT

Quốc gia

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Việt Nam

88

53

55

196

2

Thái Lan

36

38

52

126

3

Philippines

30

34

44

108

4

Singapore

24

24

29

77

5

Indonesia

23

36

30

89

6

Malaysia

19

23

42

84

7

Myanmar

4

5

9

18

8

Campuchia

1

4

10

15

9

Brunei

1

1

1

3

10

Lào

0

1

13

14

11

Timor Leste

0

1

0

1

Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games nội dung 400m bơi tự do nam

Tối 16/5, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m tự do với thành tích 3 phút 48,06 giây. Với thành tích này Nguyễn Huy Hoàng đánh bại kỷ lục cũ của người đồng đội Trần Hưng Nguyên lập ở SEA Games 2019 với thành tích 3 phút 49,08 giây. Qua đó, không chỉ phá kỷ lục SEA Games mà còn lập cú đúp HCV tại SEA Games 31 sau chiếc HCV ở nội dung 1.500 m tự do.

BXH SEA Games ngày 16/5: Đoàn Việt Nam tiếp tục bỏ xa các đối thủ
Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games nội dung 400m bơi tự do nam.

Đặc biệt, trong chiến thắng ở nội dung 400m tự do, Huy Hoàng đã đánh bại 2 đối thủ sừng sỏ là kình ngư Hoe Yean Khiew (Malaysia) về nhì với thành tích 3 phút 52,03 giây và Glen Lim Jun Wei (Singapore) về thứ 3 với thành tích 3 phút 56,68 giây.

VĐV Malaysia va chạm khiến Đinh Thị Bích mất huy chương

Tại nội dung chạy 800m nữ ở SEA Games 31 diễn ra chiều 16/5 ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Khuất Phương Anh đã giành huy chương vàng khi cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 9 giây 76. Đó là tấm HCV thứ 11 của đội tuyển điền kinh Việt Nam  ở kỳ Đại hội năm nay.

Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn vì một VĐV khác của nước chủ nhà là Đinh Thị Bích đã lỡ hẹn với tấm huy chương. Cụ thể, khi chỉ còn cách đích chừng 20m, Đinh Thị Bích đang xếp thứ ba, sau Agustina Manik (Indonesia) và người đồng đội Khuất Phương Anh. Đúng lúc đó, cô đã bị Savinder Kaur (Malaysia) có cú huých nhẹ và bị mất thăng bằng ngã gục xuống sân. Kaur sau đó cũng giành luôn tấm huy chương đồng ở nội dung này.

BXH SEA Games ngày 16/5: Đoàn Việt Nam tiếp tục bỏ xa các đối thủ
Đinh Thị Bích bị ngã sau va chạm với VĐV của Malaysia.

Về phần mình, Đinh Thị Bích cố gượng dậy để chạy về đích. Sau đó, cô được đồng đội và đội ngũ y tế trợ giúp, và phải rời sân bằng cáng. VĐV sinh năm 1997 này không thể kìm nén được những giọt nước mắt tức tưởi vì mất tấm huy chương một cách cay đắng.

Năm 2019, Đinh Thị Bích chính là VĐV đã vô địch nội dung 800m nữ với thành tích 2 phút 07 giây 16. Xếp sau cô khi ấy là Khuất Phương Anh (2 phút 08 giây 24), và Augustina Manik (2 phút 09 giây 61).