Cấm xe vào đường Nguyễn Huệ để chiếu trận đấu của U23 Việt Nam

(VOH) - Sở Giao thông Vận tải TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Huệ để phục vụ cho việc theo dõi trực tiếp trận đấu của Đội tuyển U23 Việt Nam vào tối ngày 8/6.

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức chiếu các trận đấu bóng đá của Đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2022, Sở Giao thông Vận tải TPHCM vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Huệ (Quận 1).

Hàng vạn cổ động viên Việt Nam ở TPHCM sẽ được theo dõi trực tiếp các trận đấu của Đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2022 trên màn hình LED tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ, thứ Tư, ngày 8/6/2022, cấm tất cả các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng), quận 1.

u23 việt nam
U23 Việt Nam ăn mừng sau trận hòa U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Sở Giao thông Vận tải TPHCM lưu ý, các phương tiện giao thông của cá nhân, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng có nhu cầu lưu thông trong thời gian bị cấm, đề nghị trực tiếp liên hệ với Sở Văn hóa và Thể thao (số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1) để được hỗ trợ.

Lộ trình thay thế đối với hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng:

  • Lộ trình tham khảo 1: Đường Lê Thánh Tôn —> đường Đồng Khởi —> đường Tôn Đức Thắng
  • Lộ trình tham khảo 2: Đường Lê Thánh Tôn —> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa —> đường Hàm Nghi —> đường Tôn Đức Thắng.

Đối với hướng từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Lê Thánh Tôn:

  • Lộ trình tham khảo 1: Đường Tôn Đức Thắng —> đường Hàm Nghi —> đường Pasteur —> đường Lê Thánh Tôn.
  • Lộ trình tham khảo 2: Đường Tôn Đức Thắng —> Công trường Mê Linh —> đường Hai Bà Trưng —> đường Lê Thánh Tôn.

Tại bảng C Giải U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan đang có trong tay 4 điểm tạm vươn lên dẫn đầu. U23 Hàn Quốc có cùng 4 điểm, cùng hiệu số phụ nhưng xếp nhì bảng do kém chỉ số fairplay. U23 Việt Nam đứng thứ 3 khi có trong tay 2 điểm, còn U23 Malaysia chưa có điểm nào đã chính thức bị loại.

Cục diện bảng đấu này trở nên rất khó lường bởi lẽ U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối cùng, trong khi U23 Việt Nam đụng độ U23 Malaysia. Theo đó thì:

U23 Việt Nam chắc chắn bị loại nếu không thắng U23 Malaysia: Khi đó, U23 Việt Nam giành tối đa 3 điểm, không thể vượt qua U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan.

* U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia và kết thúc vòng bảng với 5 điểm.

- U23 Việt Nam sẽ giành vé vào tứ kết nếu trận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan có kết quả thắng thua. Khi đó, chúng ta chắc chắn có nhiều điểm hơn 1 trong 2 đội bóng này, nhưng cũng chỉ có thể đi tiếp với tư cách đội nhì bảng.

- Trong trường hợp U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc hòa nhau, bảng C sẽ có 3 đội bằng điểm nhau (5 điểm). Khi đó, mọi chuyện sẽ rất phức tạp.

+ U23 Việt Nam chắc chắn bị loại nếu U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc hòa nhau với tỷ số 3-3 trở lên (4-4, 5-5…)

+ U23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp nếu U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc hòa nhau với tỷ số 0-0 hoặc 1-1.

+ Nếu U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc hòa nhau với tỷ số 2-2, U23 Thái Lan sẽ giành ngôi đầu bảng. U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc có cùng chỉ số đối đầu và phải so sánh điểm kỷ luật để xếp hạng. Chúng ta đang tạm có ưu thế khi chỉ phải nhận 1 thẻ vàng từ đầu giải, trong khi U23 Hàn Quốc đã phải nhận 2 thẻ vàng (1 thẻ đỏ).