Tin tennis 6/6: Nadal giành Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp

(VOH) - Rafael Nadal đã giành chiến thắng trước Casper Ruud trong trận chung kết Roland Garros 2022 để lần thứ 14 vô địch giải đấu trên sân đất nện này và giành Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp.

Vô địch Roland Garros, Nadal có Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp

Thử thách cuối cùng của Rafael Nadal trên con đường tìm lại chức vô địch Roland Garros là hạt giống số 8 Casper Ruud. Trong lần đầu tiên chạm trán tay vợt trẻ người Na Uy đang xếp thứ 8 thế giới, "Vua đất nện" đã nhập cuộc vô cùng ấn tượng trong trận chung kết trên sân chính Philippe Chatrier.

Nadal sớm có break ngay game đầu tiên Ruud giao bóng bằng một cú passing ấn tượng để sớm vươn lên dẫn trước 2-0 trong set 1. Dù Rafa để đối thủ sớm đòi lại break ngay game sau đó vì bản thân mắc lỗi đánh thuận tay đưa bóng rúc lưới nhưng hạt giống số 5 người Tây Ban Nha đã ngay lập tức bẻ game giao bóng của đối thủ sau một loạt đôi công bóng bền hấp dẫn. Duy trì lợi thế đó, Nadal thắng 6-3 ở set 1.

Vô địch Roland Garros, Nadal có Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp
Vô địch Roland Garros, Nadal có Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp.

Bước vào set 2, bất ngờ đã xảy ra ở game thứ tư khi Nadal liên tiếp mắc lỗi giao bóng kép và là người bị bẻ game giao bóng trước. Tuy nhiên, "Bò tót" đã lội ngược dòng ở set này với hai break ở các game thứ 5 và thứ 7 để lại có chiến thắng với tỷ số giống hệt set đầu tiên.

Trong set 3, Nadal càng chơi càng hay, còn Ruud dường như đã suy sụp hoàn toàn. Cựu số 1 thế giới giành 3 break để thắng trắng đối thủ trẻ hơn mình đến 13 tuổi với tỷ số 6-0 để dập tắt giấc mộng làm nên kỳ tích của đối thủ 9x.

Thắng nhàn Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 sau chỉ 2 giờ 18 phút trên sân chính Philippe Chatrier, Rafael Nadal lập kỷ lục kép với danh hiệu Grand Slam đơn nam thứ 22 và lần thứ 14 đoạt cúp Coupe des Mousquetaires dành cho nhà vô địch Roland Garros.

Nadal giành kỷ lục Grand Slam độc nhất vô nhị hành tinh

Nadal vừa có lần thứ 14 đăng quang tại Roland Garros sau khi hạ đối thủ với tỉ số 3-0. Tỉ số của các set lần lượt là 6-3, 6-3, 6-0. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp của “vua đất nện”. Một con số khá thú vị là cách đây đúng 17 năm, Nadal có lần đầu tiên đăng quang trên mặt sân đất nện (5/6/2005). Khi đó, Casper Ruud mới có 6 tuổi.

Sau 17 năm, thành tích của Nadal tại Roland Garros là 112 thắng và chỉ thua 3 lần, và tay vợt người Tây Ban Nha thắng toàn bộ 14 trận chung kết tại Pháp mở rộng.

Báo chí thế giới ca ngợi Nadal sinh ra để làm vua Roland Garros

Federer bị nghi ngờ sắp giải nghệ

Tay vợt người Thụy Sỹ, Roger Federer được cho là sắp tuyên bố giải nghệ trong tháng này khi nhiều nguồn tin khẳng định, "Tàu tốc hành" gần như không thể trở lại với sự nghiệp quần vợt. Sau những chấn thương dai dẳng và nhiều lần phẫu thuật đầu gối, cựu số 1 thế giới đang nỗ lực để hồi phục phong độ nhằm kịp trở lại ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, theo đánh giá từ đội ngũ bác sỹ, khả năng trở lại của Federer là không cao và bản thân ngôi sao 40 tuổi cũng đang cân nhắc nghiêm túc khả năng giải nghệ.

Vô địch Roland Garros, Nadal có Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp
Federer khó có thể trở lại thi đấu với thể trạng hiện tại.

Zverev bay về Đức để chữa trị chấn thương

Tay vợt người Đức, Alexander Zverev đã đáp chuyến bay trở về quê nhà sau khi dính chấn thương nghiêm trọng ở trận đấu với Rafael Nadal. Trận bán kết của Roland Garros đã sớm khép lại ở set 2 sau khi 2 tay vợt chuẩn bị bước vào loạt tie-break. Pha cứu bóng của Zverev đã khiến anh bị tổn thương dây chằng và mắt cá. Ngôi sao người Đức khẳng định anh sẽ sớm trở lại sau khi thừa nhận sẽ trở lại Đức để điều trị chấn thương.

HLV của Djokovic bức xúc với khán giả Roland Garros

HLV của Novak Djokovic, ông Ivanisevic vừa lên tiếng bức xúc với khán giả tại Roland Garros. Tay vợt số 1 thế giới đã nhận thất bại trước Rafael Nadal ở tứ kết và sau khi trận đấu khép lại, ông Ivanisevic đã khẳng định người hâm mộ đã không tôn trọng với Nole.

“Chúng tôi biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nói phải 80% người hâm mộ cổ vũ cho Nadal là vì sự tôn trọng, nhưng trên thực tế, đó là 99,9%. Ai cũng thấy Djokovic không nhận được sự tôn trọng trong từng pha ghi điểm. Họ chống lại cậu ấy ngay cả khi đã thất bại trước Nadal", HLV Ivanisevic tuyên bố.