Campuchia cho học sinh, sinh viên nghỉ học dịp SEA Games 32

(VOH) - Học sinh, sinh viên của nước chủ nhà Campuchia sẽ được nghỉ học trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), dự kiến khai mạc vào đầu tháng 5 tới.

Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron vừa gửi văn bản yêu cầu cơ sở giáo dục các cấp học từ mầm non đến đại học trên cả nước cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ ngày 20/4 - 18/5 để tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn, cổ vũ cho SEA Games 32 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12).

Campuchia cho học sinh, sinh viên nghỉ học dịp SEA Games 32 1
Biểu trưng và linh vật của SEA Games và ASEAN Para Games 2023. 

SEA Games 32 với khẩu hiệu "Thể thao - Sống trong hòa bình" sẽ diễn ra ở Thủ đô Phnom Penh cùng 4 địa phương khác là Siêm Riệp, Sihanoukville, Kep và Kempot của Campuchia. 

Theo kế hoạch, Campuchia đăng cai tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 lần lượt vào tháng 5 và tháng 6 tới. Với khẩu hiệu “Thể thao sống trong hòa bình”, SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17/5.

Ngày 21/3, Lễ xin lửa và khởi động hoạt động rước đuốc cho SEA Games 32 ASEAN Para Games 12 đã được tổ chức tại khu vực trước đền Angkor Wat (Siem Reap) dưới sự chủ trì của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Trước đó, nước chủ nhà Campuchia chốt danh sách 37 môn thi đấu ở SEA Games 32, nhiều hơn 1 môn so với danh sách dự kiến.

Đọc thêm: SEA Games 32: Đưa 19 nội dung môn võ Kun Khmer vào thi đấu


Theo lịch thi đấu dự kiến của Ban tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á, môn khởi tranh đầu tiên của SEA Games 32 là môn Bóng đá (sẽ diễn ra vào ngày 29/4/2023).

Tiếp sau đó là các môn: thuyền buồm (sailing), khúc côn cầu trong nhà (hockey) sẽ bắt đầu từ ngày 1/5/2023.

Môn có số ngày thi đấu ít nhất là bóng rổ 3x3 (2 ngày, diễn ra ngày 6 và 7/5). Tiếp sau môn này, môn karate và môn jujitsu chỉ thi đấu trong 3 ngày.

Môn điền kinh sẽ diễn ra từ ngày 8 tới 13/5 nhưng phải tới ngày 16/5, các nội dung đi bộ và marathon mới thi đấu để khép lại môn đấu. Môn bơi sẽ thi đấu từ ngày 6 tới 11/5.

Trước khi Lễ khai mạc của SEA Games 32 diễn ra, có 10 môn, phân môn thi đấu sớm.

Các trận chung kết bóng đá nam và bóng đá nữ sẽ diễn ra vào ngày 14/2.

Ngày cuối tranh tài của SEA Games 32 là ngày 16/2 sẽ có nhiều nội dung của 22 môn thể thao.

Ngày khai mạc SEA Games 32 là 5/5/2023 và bế mạc là ngày 17/5/2023 - sẽ không có bất cứ nội dung nào được tổ chức.