SEA Games 32: Cricket mờ màn cho Việt Nam | Huỳnh Như vắng mặt

(VOH) -  Các tuyển thủ môn Cricket dự kiến sẽ mở màn cho đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 32; Huỳnh Như sẽ không cùng tuyển nữ Việt Nam bảo vệ tấm HCV SEA Games.

Cricket mở hàng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 32

Sau 6 năm Cricket Việt Nam mới có cơ hội trở lại tranh tài ở đấu trường khu vực. Chắc chắn, tại Đại hội tới đây ở Campuchia với việc lĩnh ấn tiên phong cho Đoàn TTVN,  ĐT Cricket Việt Nam sẽ hướng đến thành tích ấn tượng hơn so với 6 năm trước.

Lần gần nhất và cũng là đầu tiên đội tuyển Cricket Việt Nam tham dự SEA Games là tại Malaysia (2017), tham dự ở nội dung Nam Twenty20 trên tinh thần học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tận dụng cơ hội thi đấu đỉnh cao ở môn thể thao hoàn toàn mới.

Dự kiến đoàn VĐV môn Cricket tham dự SEA Games 32 tại Campuchia với thành phần gồm 40 người, do Trưởng đoàn Nguyễn Đăng Khánh dẫn đầu. Đáng chú ý, ĐT Cricket Việt Nam sẽ dự SEA Games bằng 100% kinh phí xã hội hóa.

SEA Games 32: Cricket mờ màn cho Việt Nam | Huỳnh Như vắng mặt
Cricket Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở lại sân chơi SEA Games sau 6 năm.

Huỳnh Như không dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024 và SEA Games 32

Trong cuộc họp gần đây với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Mai Đức Chung đã đề xuất ý tưởng không gọi Huỳnh Như trong đợt tập trung vào ngày 10/3 sắp tới. HLV trưởng tuyển Việt Nam muốn cô học trò cưng tập trung thể hiện mình tại Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như sẽ không dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024 cũng như không dự SEA Games 32. Ở đợt tập trung chuẩn bị cho World Cup nữ 2023, chắc chắn Huỳnh Như sẽ được triệu tập.

SEA Games 32: Cricket mờ màn cho Việt Nam | Huỳnh Như vắng mặt
Huỳnh Như không dự vòng loại thứ nhất Olympic 2024 và SEA Games 32.

Còn ở ASIAD 19 vào tháng 9/2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), đội tuyển sẽ dựa vào lịch thi đấu của Lank FC rồi mới quyết định có gọi cô về Việt Nam hay không.

Ngoài sự vắng mặt của Huỳnh Như, lực lượng của tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có biến động. HLV Mai Đức Chung dự kiến sẽ trao cơ hội cho 1 số nhân tố trẻ như Vũ Thị Hoa, Hà Thị Ngọc Uyên hay Lê Thị Thùy Trang.

Thể thao Việt Nam tăng tốc hướng đến SEA Games 32

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5/5 đến 17/5/2023, có số môn thi đấu dự kiến vào khoảng 36 môn, với 583 nội dung. Trong số đó, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài 30 môn thể thao, với 444 nội dung thi đấu.

Các đội tuyển thể thao đang ngày đêm tập luyện đảm bảo đúng lộ trình nhằm hướng đến SEA Games 32, với mục tiêu giành vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương với khoảng 100 HCV.

SEA Games 32: Cricket mờ màn cho Việt Nam | Huỳnh Như vắng mặt
VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh tiếp tục được đặt kỳ vọng tại SEA Games 32.

Hiện nay, các VĐV được tập trung tại 5 địa điểm gồm Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (HLTTQG) Hà Nội (800 VĐV, 160 HLV, 12 chuyên gia), Trung tâm HLTTQG TPHCM (586 VĐV, 121 HLV, 2 chuyên gia), Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng (258 VĐV, 58 HLV, 2 chuyên gia), Trung tâm HLTTQG Cần Thơ (33 VĐV, 9 HLV, 1 chuyên gia) và Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (47 VĐV, 10 HLV).

Ở đa số các đội tuyển, HLV vẫn chưa chốt danh sách tuyển thủ thi đấu chính thức cho các nội dung hoặc chọn lựa gương mặt chủ chốt dự SEA Games 32 vì muốn VĐV tập trung tối đã vào công tác tập luyện và đặt quyết tâm giành thành tích cao.