Công bố giải đấu Boxing chuyên nghiệp lớn nhất 2023 tranh 3 đai vô địch WBA Châu Á

(VOH) - Sự kiện boxing đáng chú ý này diễn ra vào tối 25/3 tại Saigon Sports Club, Quận 7, quy tụ những võ sĩ boxing hàng đầu Việt Nam và châu lục.

Ngày 24/3, Liên đoàn boxing TPHCM cùng Shadow Entertainment - đơn vị quản lý những võ sĩ boxing hàng đầu Việt Nam - đã công bố giải đấu Boxing chuyên nghiệp lớn nhất 2023 với 3 đai vô địch WBA Châu Á - LEAD: BORN TO LEAD, diễn ra tối 25/3 tại Saigon Sports Club, Quận 7

Sự kiện quy tụ những võ sĩ boxing hàng đầu Việt Nam, châu lục, tham dự các trận tranh đai, bảo vệ đai của WBA (Hiệp hội quyền Anh thế giới). 

Tâm điểm chú ý là trận thượng đài của Trương Đình Hoàng, tay đấm từng vô địch WBA Châu Á và WBA Đông Á. Anh sẽ có trận đấu bảo vệ đai WBA Châu Á hạng siêu trung bằng cuộc đối đầu với võ sĩ số 1 Hàn Quốc, Dae Hyun-baek.

Công bố giải đấu Boxing chuyên nghiệp lớn nhất 2023 tranh 3 đai vô địch WBA Châu Á 1
Nhà vô địch WBA châu Á Trương Đình hoàng (trái) tự tin trước giải đấu - Ảnh: H. Lĩnh

Lê Hữu Toàn, người vừa xuất sắc lọt vào Top 8 boxing thế giới ở hạng cân Minimum - trên bảng xếp hạng của WBA - sẽ so găng cùng đối thủ Garen Diagan (Philippines), hạng 15 thế giới theo trang BoxRec. Đây là đối thủ mạnh nhất trong sự nghiệp mà Hữu Toàn phải đối mặt kể từ khi bước lên võ đài nhà nghề.

Công bố giải đấu Boxing chuyên nghiệp lớn nhất 2023 tranh 3 đai vô địch WBA Châu Á 2
Võ sĩ Lê Hữu Toàn cho biết anh sẽ tập trung cao độ cho trận đấu quan trọng lần này - Ảnh: H. Lĩnh

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Hải, người đã có 7 trận đấu chuyên nghiệp cũng sẽ có trận tranh đai vô địch WBA Nam Á với đối thủ Campee Phayom - võ sĩ rất mạnh của Thái Lan, có 29 lần thi đấu chuyên nghiệp với 22 chiến thắng.