Chelsea mất 4 trụ cột trận gặp Malmo

(VOH) - Đích thân HLV Thomas Tuchel xác nhận Chelsea sẽ thiếu vắng ít nhất 4 trụ cột trận gặp Malmo tại Cup C1; Conte được Tottenham cấp 150 triệu bảng chuyển nhượng.

Chelsea mất Mount, Lukaku, Werner và Kovacic ở trận gặp Malmo

Dù thiếu vắng 2 tiền đạo chủ lực là Lukaku và Werner nhưng Chelsea vẫn ghi tới 10 bàn trong 2 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Sắp tới, thử thách sẽ tăng lên khi ngoài 2 tiền đạo ra, HLV Tuchel còn không thể sử dụng một vài cầu thủ khác. Điều này làm thông tin Pulisic có thể trở lại không được vui trọn vẹn.

Chelsea mất 4 trụ cột trận gặp Malmo - Conte được Tottenham cấp 150 triệu bảng
Chelsea mất Mount, Lukaku, Werner và Kovacic ở trận gặp Malmo.

Đích thân HLV Thomas Tuchel xác nhận: "Pulisic sẽ trở lại trong đội hình vào ngày mai nhưng Mount, Lukaku, Werner và Kovacic sẽ vắng mặt. Mount cảm thấy không khỏe, không phải Covid-19 đâu, anh ấy có kết quả âm tính. Mount chỉ bị ốm mà thôi".

Chelsea đang thích nghi rất tốt trong bối cảnh không có tiền đạo. Trong số 26 bàn thắng mà họ ghi được mùa này, có đến một nửa thuộc về hàng hậu vệ. Tuy nhiên, Tuchel muốn các tiền đạo phải làm tốt nhiệm vụ của mình.

Aguero sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn

Vào hôm qua, Barcelona đã chính thức đưa ra thông báo cho biết Sergio Aguero sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng. Cầu thủ người Argentina đã phải rời khỏi sân cuối hiệp 1 trận gặp Alaves cuối tuần qua sau khi có vấn đề về tim. Anh được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và bị xác định là có dấu hiệu rối loạn nhịp tim. Nếu tiếp tục thi đấu trong điều kiện không được kiểm tra kỹ sẽ ảnh hưởng tới tính mạng.

Chelsea mất 4 trụ cột trận gặp Malmo - Conte được Tottenham cấp 150 triệu bảng
Aguero chưa đóng góp nhiều cho Barcelona từ khi tới với CLB này.

Trong 3 tháng tới, Aguero sẽ phải làm việc với các bác sĩ tim mạch, tham gia vào nhiều bài kiểm tra về cường độ vận động, lượng máu lưu thông v.v. Nếu kết quả các bài kiểm tra thuận lợi, anh sẽ được quyền thi đấu. Còn nếu chỉ xuất hiện bất kỳ 1 biểu hiện nghi vấn nào, cầu thủ 33 tuổi sẽ chưa thể ra sân.

Không loại trừ khả năng Aguero sẽ phải giải nghệ, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Chân sút này mới có 2 trận chơi cho Barcelona và ghi được 1 bàn thắng. Trước đó, anh cũng đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương ngay khi mới gia nhập đội bóng.

Conte được Tottenham cấp 150 triệu bảng chuyển nhượng

Sau khi sa thải Nuno Santo, Tottenham đã nhanh chóng liên hệ với Conte để thay thế. Dự kiến, HLV người Italia sẽ ký hợp đồng có thời hạn 18 tháng cùng mức lương 15 triệu bảng/năm với Gà trống trong ngày hôm nay.

Hồi mùa Hè, Conte đã từ chối ghế nóng tại Tottenham vì cho rằng họ không đủ tham vọng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, chủ tịch Daniel Levy với sự hậu thuẫn của tỷ phú Joe Lewis, đã thực hiện một cú lội ngược dòng đáng kinh ngạc. Họ đưa ra cho Conte một hợp đồng khổng lồ với mức lương 290.000 bảng/tuần cộng với việc sẵn sàng bạo chi cho ông mua sắm trên TTCN.

Chelsea mất 4 trụ cột trận gặp Malmo - Conte được Tottenham cấp 150 triệu bảng
HLV Conte được Tottenham cấp 150 triệu bảng chuyển nhượng.

Theo The Sun, Conte sẽ được cấp 150 triệu bảng để mua sắm ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Và vị chiến lược gia 52 tuổi cũng đã có cho mình danh sách 7 cầu thủ cần đem về để tái thiết Tottenham.

Dusan Vlahovic chính là mục tiêu số 1. Đại diện của Fiorentina đã gặp gỡ với ban lãnh đạo Tottenham để thúc đẩy khả năng đưa tiền đạo này tới Premier League. Cầu thủ 21 tuổi đang có phong độ cực cao với 8 bàn sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Mức giá của Vlahovic theo đánh giá của Transfermakt ở thời điểm hiện tại là 45 triệu bảng. Nhưng với việc hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng 6/2023, đội bóng Italia sẽ phải bán nhanh nếu không muốn bị ép giá.

Ngoài Vlahovic, Conte cũng rất muốn chiêu mộ những học trò cũ của mình tại Inter như Marcelo Brozovic, Stefan De Vrij, Alessandro Bastoni, cùng với cầu thủ chạy cánh Manuel Lazzari. Bên cạnh đó, cựu HLV của Chelsea cũng muốn những "món hàng lớn" như cặp đôi Federico Chiesa và Matthijs de Ligt của Juventus.

Có khả năng sẽ có thêm nhiều cái tên được liên kết với Spurs trong những tuần tới vì Conte muốn đại tu đội hình và tìm kiếm những cầu thủ phù hợp với phong cách của mình.

Chelsea mất 4 trụ cột trận gặp Malmo - Conte được Tottenham cấp 150 triệu bảng để mua sắmGiovanni Simeone và cái duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn

Giovanni Simeone không phải là 1 tiền đạo quá xuất sắc ở giải VĐQG Italia. Trong 5 năm chơi bóng tại đây, anh đã trải qua 4 đội bóng khác nhau và ghi trung bình khoảng 12 bàn/mùa. Nhìn chung về mức độ ảnh hưởng thì khó lòng so được với cha mình - Diego Simeone  trong thời gian ông từng thi đấu tại Italia.

Chelsea mất 4 trụ cột trận gặp Malmo - Conte được Tottenham cấp 150 triệu bảng
Giovanni Simeone có 1 sự nghiệp kỳ lạ với cái duyên ghi bàn vào đội bóng lớn.

Tuy nhiên, cách mà Giovanni Simeone tạo ra dấu ấn cũng rất đặc biệt - đó là khiến những đội bóng hàng đầu ở giải VĐQG Italia phải nhận  thất bại. Cách đây 1 vài vòng, Giovanni ghi tới 4 bàn vào lưới Lazio, còn vào cuối tuần trước, anh ghi cả 2 bàn giúp Hellas Verona vượt qua Juventus.Đó đều là những pha lập công đẹp mắt, quan trọng mà đôi khi, những tiền đạo khác ở các CLB lớn khó lòng làm được.

Dù vậy, Giovanni Simeone lại chơi không tốt khi gặp những đội bóng bị đánh giá thấp. Khi đội bóng cần điểm để trụ hạng và gặp những đối thủ trực tiếp, cầu thủ này lại rất ít ghi bàn. Đó cũng là 1 trong những lý do khi đã 26 tuổi, mà tài năng của anh chưa được đánh giá cao, và Giovanni Simeone cũng mới chỉ có 5 lần được khoác áo ĐT Argentina.