Chính thức thành lập Liên đoàn Võ tổng hợp TPHCM

(VOH) - Chiều 15/9, Liên đoàn Võ tổng hợp TPHCM (HMMAF) chính thức công bố quyết định thành lập với sự cho phép của UBND TPHCM.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các Liên đoàn Võ thuật trong nước như Liên đoàn Võ Thuật tổng hợp Việt Nam, Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam, Liên đoàn Võ thuật Quân đội. Ông Chatri Sityodtong - Chủ tịch của ONE - giải đấu tỷ đô hấp dẫn nhất Châu Á, ông Viwat Sakulrat Tổng giám đốc điều hành Tiger Muay Thai cũng đến tham dự và chúc mừng.

Vào tháng 4/2022, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã công nhận Ban vận động thành lập Liên đoàn Võ tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (HMMAF). Đến tháng 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định chính thức thành lập HMMAF.

Chính thức thành lập Liên đoàn Võ tổng hợp TPHCM 1
Liên đoàn Võ tổng hợp TPHCM được thành lập góp phần thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ hơn

Trên cơ sở đó, Ban vận động đã tổ chức Đại hội Đại biểu thành lập Liên đoàn Võ tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (HMMAF) nhiệm kỳ 1. Liên đoàn Võ tổng hợp Thành phố là tổ chức xã hội, nghề nghiệp hoạt động theo điều lệ được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập môn Võ tổng hợp, tổ chức các hoạt động thi đấu, đào tạo phù hợp với tiêu chí đề ra.

Tại Đại hội đại biểu thành lập Liên đoàn ngày 15/9, với sự nhất trí tuyệt đối của các thành viên, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành với 15 uỷ viên. Ông Lưu Tú Bảo, Giám đốc Trung tâm Saigon Sport Club) được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Võ Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2022 - 2027).

Nối tiếp sự thành lập của Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam năm 2020, Liên đoàn Võ tổng hợp Thành phố ra đời giữa thời điểm các hoạt động thi đấu, tổ chức giải võ thuật tại Việt Nam đang trên đà phát triển, qua đó thúc đẩy phong trào phát triển ngày một mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu tập luyện nâng cao sức khỏe, giải trí của người dân, nâng cao vị thế thành tích của nền võ thuật thành phố nói chung nói chung và môn Võ tổng hợp nói riêng trên các đấu trường trong nước và quốc tế.

Trong phương hướng hoạt động, Liên đoàn Võ Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ phong trào Võ tổng hợp ở các quận huyện, thành phố Thủ Đức, các cơ sở thể thao hoạt động võ tổng hợp trên địa bàn; xây dựng thống nhất chương trình huấn luyện, đào tạo cho lực lượng trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên, chuyên gia cho các cấp và đội tuyển. Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống thi đấu ổn định từ cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng giải thể thao chuyên nghiệp, uy tín cho môn Võ tổng hợp…