Chưa xác định quốc gia đăng cai AFF Cup 2020: vì sao?

(VOH) - Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã nghiên cứu và quyết định phương án AFF Cup 2020 đá tập trung tại một quốc gia đăng cai; ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận đầu tiên tại vòng loại châu Á.

Việt Nam nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup

Chiều nay (21/9), Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020. Kết quả, ĐT Việt Nam ở bảng B cùng với các đội tuyển Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. 

Theo đánh giá của Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Suzuki Cup.

Chưa xác định quốc gia đăng cai AFF Cup 2020 - ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng tại vòng loại châu Á
Việt Nam nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup.

Ông Tuấn cho biết: “Kết quả bốc thăm rất thú vị. Tại bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với các đội tại vòng loại thứ 2 World Cup là Malaysia và Indonesia.

Hai đối thủ còn lại là Campuchia và Lào đều là những đội có sự đầu tư, sự phát triển. Chúng tôi hy vọng với sự tập trung, sự quyết tâm, tôi tin thử thách ở vòng loại 3 World Cup, chúng ta sẽ tập trung để bảo vệ thành công chức vô địch lần này”.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ thêm về những bài toán khó đặt ra đối với đội tuyển Việt Nam do cùng lúc phải thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020: “Có thể nói một số khó khăn trong quá trình này là đội tuyển của chúng ta đang có những hoạt động liên tục để tham dự vòng loại 3.

Điều này cũng giúp chúng ta có sự chuẩn bị, được thi đấu chính thức với các đội mạnh hàng đầu châu lục. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng, nếu có đội hình thật khoẻ mạnh sau những trận đấu tại vòng loại thứ 3 thì đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ thành công chức vô địch AFF Suzuki Cup.

Chưa xác định quốc gia đăng cai AFF Suzuki Cup

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã nghiên cứu và quyết định phương án AFF Suzuki Cup 2020 đá tập trung tại một quốc gia đăng cai. Hiện tại, Singapore, Thái Lan và Campuchia là 3 quốc gia đang bày tỏ mong muốn tổ chức AFF Suzuki Cup 2020.

“Điều này giúp công tác kiểm soát dịch tốt hơn. Tuy nhiên, thể thức đá tập trung sẽ khiến cho các đội tuyển mất đi cơ hội được cổ vũ của khán giả nhà, nhưng đây là phương án áp dụng chung cho các đội.

Nước đăng cai phải rất nỗ lực, vì 10 đội tập trung tại một địa điểm là điều không đơn giản trong việc phòng chống COVID cũng như đối với với công tác tổ chức giải đấu trong suốt 1 tháng hoạt động theo cơ chế “bong bóng” khép kín.

AFF cũng đang làm việc với một số Liên đoàn thành viên để nhận được sự cam kết từ chính phủ các nước muốn đăng cai AFF Suzuki Cup 2020. Chúng tôi đang chờ quyết định cuối cùng vào cuối tháng này”, ông Tuấn chốt lại.

HLV Malaysia đánh giá cao đội ĐT Việt Nam

Trước thềm lễ bốc thăm AFF Suzuki Cup 2020, HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. "Đối với cá nhân tôi, trình độ của các đội tuyển trong khu vực không chênh lệch nhiều. Chỉ riêng đội tuyển Việt Nam đã góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và điều đó giúp họ có lợi thế về bản lĩnh thi đấu hơn so với các đội khác", ông Tan Cheng Hoe chia sẻ trên tờ Metro (Malaysia).

ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn Vòng loại châu Á

ĐT nữ Việt Nam bước sang ngày thứ 3 tại thành phố Dushanbe (Tajikistan). Các cầu thủ nữ Việt Nam đã quen với múi giờ địa phương, khí hậu và sẵn sàng cho hai trận đấu sắp tới.

HLV Mai Đức Chung và các trợ lý vẫn đang tiếp tục cho các cầu thủ thực hiện các giáo án gồm những bài tập riêng biệt, những tình huống phối hợp song song khắc phục những điều các cầu thủ mắc sai lầm hoặc chưa thực hiện được đúng ý đồ đề ra.

Nhìn chung, 23 cầu thủ đội tuyển Nữ Việt Nam đang có thể trạng và phong độ tốt, tất cả đều ra sân tập với tinh thần đầy hứng khởi, thoải mái.

Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên sẽ có thêm 2 ngày chuẩn bị cho trận mở màn gặp đội tuyển Maldives (ngày 23/9).

Chưa xác định quốc gia đăng cai AFF Cup 2020 - ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng tại vòng loại châu Á
ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận mở màn Vòng loại châu Á.

Ấn định thời gian diễn ra trận đội tuyển Trung Quốc đấu đội tuyển Việt Nam

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tới trên sân vận động Sharjah (UAE). Trận đấu này sẽ là vào lúc 21h00 (giờ địa phương) ngày 7/10, tức 0h00 ngày 8/10 (giờ Việt Nam).

Trước đó, tại trận đấu ra quân vòng loại thứ 3 gặp Saudi Arabia thì đội tuyển Việt Nam cũng thi đấu vào lúc 1h00 (giờ Việt Nam). Hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn đang tập luyện tại Hà Nội từ 16/9, dự kiến đội sẽ còn hai trận đấu tập với U22 vào ngày 22/9 và 26/9 trước khi lên đường sang UAE.

Chưa xác định quốc gia đăng cai AFF Cup 2020 - ĐT nữ Việt Nam sẵn sàng tại vòng loại châu Á
Ấn định thời gian diễn ra trận đội tuyển Trung Quốc đấu đội tuyển Việt Nam