Chờ...

Con số thương vong chính thức ở thảm kịch bóng đá tại Indonesia

(VOH) - Indonesia công bố chính thức con số thương vong ở thảm kịch bóng đá; Bóng đá Indonesia có thể bị cấm tham gia thi đấu quốc tế 8 năm.

Bóng đá Indonesia có thể bị cấm tham gia thi đấu quốc tế 8 năm

“Cho đến ngày Chủ Nhật 2/10, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới chỉ đưa ra lời chia buồn với bóng đá Indonesia sau thảm họa, chứ chưa hề đưa ra bất kỳ án phạt nào. Tuy nhiên, không phải không có khả năng FIFA trừng phạt Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), bao gồm đóng cửa các giải Liga 1, Liga 2 và Liga 3, đồng thời cấm bóng đá Indonesia tham gia các hoạt động quốc tế trong 8 năm”, tờ Indo Sport đưa tin.

Thực tế, theo nhận định của báo giới địa phương, vụ bạo loạn sau trận đấu giữa Persebaya Surabaya và Arema FC cho thấy bóng đá Indonesia đã vi phạm quy định của FIFA, do cảnh sát đã sử dụng hơi cay bên trong sân vận động. Điều này có thể khiến PSSI đứng trước viễn cảnh bị FIFA tước tư cách thành viên giống hồi năm 2015.

Indonesia công bố con số thương vong chính thức - Có thể bị cấm tham gia thi đấu quốc tế 8 năm
Bóng đá Indonesia có thể bị cấm tham gia thi đấu quốc tế 8 năm.

Nếu án phạt này được thực thi, Indonesia chắc chắn bị cấm đăng cai và tham dự các giải quốc tế giữa lúc đất nước này chuẩn bị đăng cai World Cup U.20 năm 2023. Các ĐTQG Indonesia còn phải đối mặt với việc bị cấm tranh tài ở các giải đấu lớn như Asian Cup 2023 và VCK U.20 châu Á cùng năm. Ngoài ra, Indonesia cũng đứng trước nguy cơ bị FIFA tước quyền đăng cai vòng chung kết World Cup U20 năm 2023. Đây là khả năng rất dễ xảy ra vì bản thân FIFA cũng như các đội bóng quốc tế giờ đây nghi ngờ tính an toàn đối với các giải đấu được tổ chức ở Indonesia.

“Hy vọng PSSI sẽ không phải nhận bất kỳ lệnh trừng phạt từ FIFA do thảm kịch Kanjuruhan đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người ủng hộ Arema FC, Aremania và các sĩ quan cảnh sát”, Tổng Thư ký PSSI, ông Yunus Nusi chia sẻ với truyền thông trước nguy cơ nhận án phạt nặng từ FIFA sau thảm kịch hôm 1/10.

Indonesia công bố chính thức con số thương vong ở thảm kịch bóng đá

Theo tờ Bola, đã có sự nhầm lẫn dữ liệu về các nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch tại sân vận động Kanjuruhan. Ở thông báo đầu tiên vào sáng ngày 2/10, có 127 người thiệt mạng sau trận đấu giữa Arema FC vs Persebaya Surabaya. Chiều cùng ngày, con số này được cho là 129 người.

Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Quốc gia Listyo Sigit Prabowo đã cung cấp bản cập nhật mới nhất cho biết từ kết quả xác minh có 125 người thiệt mạng vì trước đó có những hồ sơ bị trùng. Ông Listyo Sigit Prabowo cho biết: “Kết quả kiểm tra xác minh của Văn phòng Y tế, có 125 nạn nhân tử vong, vì trước đó đã có hồ sơ kép”. 

Indonesia công bố con số thương vong chính thức - Có thể bị cấm tham gia thi đấu quốc tế 8 năm
Người dân Indonesia thắp nến tưởng niệm các nạn nhân xấu số vụ thảm kịch giẫm đập kinh hoàng ở sân Kanjuruhan.

Hiện tại, phần lớn những người thiệt mạng đã được chôn cất, một số nạn nhân vẫn chưa xác định danh tính. Nhiều người khác đang được điều trị ở bệnh viện địa phương. Cảnh sát trưởng Quốc gia Listyo Sigit Prabowo cho biết, ông đã thành lập một đội điều tra kỹ lưỡng về cuộc bạo động này và kết quả sẽ được công bố công khai.

Trong khi đó, các CĐV của CLB Arema cũng hy vọng, Cảnh sát trưởng Quốc gia sẽ xử lý công khai việc thủ phạm của vụ xả súng hơi cay hoặc ai đã ra lệnh xả súng bởi vì theo các CĐV, FIFA cấm sử dụng hơi cay trong các SVĐ và đó là nguyên nhân xảy ra vụ bạo loạn tồi tệ bậc nhất trong lịch sử bóng đá.

Vụ bạo loạn xảy ra sau khi trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc với tỉ số 2-3 nghiêng về đội khách. Các cổ động viên đội nhà tràn xuống sân, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng chống bạo động để giải tán.

Indonesia công bố con số thương vong chính thức - Có thể bị cấm tham gia thi đấu quốc tế 8 năm
Vụ bạo loạn ở Indonesia là một trong những thảm kịch kinh hoàng của bóng đá thế giới.

Sân Kanjuruhan chỉ có sức chứa 38.000 chỗ ngồi nhưng trong ngày xảy ra vụ việc kinh hoàng đã đón đến hơn 42.000 khán giả. Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất thế giới trong nhiều thập kỷ.

Tổng thống Joko Widodo ra lệnh cho các cơ quan chức năng điều tra vụ việc kinh hoàng này, đặc biệt là lực lượng an ninh. "Tôi rất tiếc về thảm kịch này và tôi hy vọng đây là thảm kịch cuối cùng của bóng đá nước nhà. Không nên để xảy ra một thảm kịch nhân đạo khác như thế này trong tương lai. Chúng ta phải bảo vệ tinh thần thể thao, tính nhân văn và tình anh em của dân tộc Indonesia", ông nói.

Cảnh sát Indonesia giải thích lý do bắn hơi cay ở vụ bạo loạn

Việc sử dụng hơi cay không được phép theo quy định của FIFA. Nó được liệt vào trong quy định an toàn và an ninh ở sân vận động. Cụ thể, điểm b, điều 19 quy định, rằng không được phép sử dụng súng hoặc khí điều khiển đám đông.

Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Đông Java giải thích rằng lực lượng an ninh có lý do chính đáng để sử dụng hơi cay vì các cổ động viên đã bắt đầu trở nên mất kiểm soát bằng cách chống lại các cảnh sát và phá hoại phương tiện.

Indonesia công bố con số thương vong chính thức - Có thể bị cấm tham gia thi đấu quốc tế 8 năm
Cảnh sát Indonesia giải thích lý do bắn hơi cay ở vụ bạo loạn.

Ông Nico Afinta đưa ra con số tử vong cho đến lúc 04:30 ngày 2/10 đã lên tới 127 người, bao gồm 125 CĐV Arema và 2 cảnh sát Quốc gia Indonesia. Ngoài ra, có 13 ô tô bị hư hỏng, 10 trong số đó là xe công vụ của cảnh sát.

“Trận đấu diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vấn đề chính là sự thất vọng của khán giả sau khi đội nhà thua đối thủ truyền kiếp dù trước đó chưa từng thất bại. Sự thất vọng khiến người hâm mộ tìm kiếm cầu thủ và ban huấn luyện. Các biện pháp an ninh đã được thực hiện. Trong quá trình này, hơi cay đã được sử dụng khi các CĐV làm loạn”, ông Nico Afinta giải thích.

Hiệp hội bóng đá Indonesia đã quyết định đình chỉ giải VĐQG trong một tuần và Arema bị cấm tổ chức các trận đấu trong phần còn lại của mùa giải.