Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc: TP.HCM có cú đúp vàng

(VOH) - TP.HCM đã xuất sắc giành vàng nội dung nam và nữ môn bóng ném bãi biển; Nữ Cần Thơ, nam TP Hồ Chí Minh vô địch Bóng rổ 3x3; Bình Định có thêm 1 tấm HCV từ nội dung carom 1 băng.

Bóng ném bãi biển mang về 2 HCV nam và nữ cho TP.HCM

Hai trận chung kết Bóng ném bãi biển nam và nữ đã diễn ra tại Khu Du lịch quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh), trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Ở trận chung kết Bóng ném bãi biển nam, đội TP.HCM đã thể hiện sức mạnh hoàn toàn vượt trội khi có chiến thắng dễ trước Hà Nội để giành HCV. Đội Hà Nội giành HCB. Hai đội thua ở trận bán kết là Yên Bái và Đà Nẵng cùng giành HCĐ.

Ở trận chung kết Bóng ném bãi biển nữ, TP.HCM và Hà Nội đã bất phân thắng bại ở hai hiệp đấu. Hai đội bước vào hiệp đấu phụ ném bóng luân lưu. Kết quả, TP.HCM giành chiến thắng, đoạt HCV chung cuộc. Hai đội Bóng ném bãi biển nữ Hà Giang và Bình Định cùng nhận HCĐ.

Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc ngày 8/12: TP.HCM có cú đúp vàng
Bóng ném bãi biển mang về 2 HCV nam và nữ cho TP.HCM.

Bóng rổ 3x3 kết thúc với HCV nam cho TP.HCM và nữ cho Cần Thơ

Tại Nhà thi đấu trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh, môn Bóng rổ nội dung 3x3 người trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX đã khép lại với chiến thắng thuộc về nữ Cần Thơ và nam TP.HCM.

HCB nam thuộc về Sóc Trăng, nữ thuộc về TP.HCM. Các đội nam Hà Nội, Bình Thuận và nữ Quân Đội, Hà Nội cùng giành được HCĐ.

Ở nội dung này có 11 đội tham gia, trong đó 6 đội nữ (TP.HCM, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng) và 5 đội nam (Bình Thuận, Hà Nội, Quân đội, TP.HCM, Sóc Trăng).

Đại hội TDTT toàn quốc ngày 8/12: Bóng ném bãi biển, bóng rổ 3x3 khép lại
BTC trao huy chương vàng cho đội nam TP.HCM nội dung Bóng rổ 3x3 người.

Cơ thủ Cao Thành Trúc mang về tấm HCV nội dung carom 1 băng cho Bình Định

Cơ thủ Cao Thành Trúc (Bình Định) bước vào thi đấu trận chung kết nội dung carom 1 băng Giải billiards - snooker Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 với Phạm Cảnh Phúc (TP.HCM).

Ở nội dung này, hai cơ thủ sẽ thi đấu trong 25 lượt cơ và ai đạt được 100 điểm trước sẽ là người thắng cuộc. Hai cơ thủ đã so kè nhau đầy kịch tính. Tận dụng sai lầm của Cảnh Phúc ở cơ thứ 12, Thành Trúc đã giành chiến thắng với điểm số suýt sao 100-98.

Với chiến thắng này, Thành Trúc đã mang về tấm HCV cho Bình Định. Còn Cảnh Phúc mang về tấm HCB cho TP.HCM.

Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc ngày 8/12: TP.HCM có cú đúp vàng
Cơ thủ Cao Thành Trúc mang về tấm HCV nội dung carom 1 băng cho Bình Định.

Nữ Hà Nội giành HCV ở 3 nội dung Pencak Silat

Tại Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra các trận tranh tài môn Pencak Silat nữ thi đấu Seni (biểu diễn) và trao giải. Có 12 đội thuộc 5 tỉnh, thành phố tham gia thi đấu biểu diễn ở 3 nội dung: Tunggal, Ganda và Regu.

Ở nội dung Tunggal nữ, VĐV Vương Thị Bình (Hà Nội) giành HCV. HCB thuộc về VĐV Nguyễn Thanh Mai (Cao Bằng). HCĐ thuộc về VĐV Hà Thanh Thảo (Tuyên Quang) và VĐV Nguyễn Thị Hương (Lào Cai).

Đại hội TDTT toàn quốc ngày 8/12: Bóng ném bãi biển, bóng rổ 3x3 khép lại
Sau 6 ngày thi đấu, đội Pencak Silat Hà Nội đang tạm dẫn đầu bảng huy chương với thành tích 4 HCV, 2 HCB.

Ở nội dung Ganda nữ, HCV thuộc về đội Hà Nội với 590 điểm (các VĐV Nguyễn Thị Thanh Xuân, Triệu Thị Hoài). HCB thuộc về đội Cao Bằng. HCĐ thuộc về đội Tuyên Quang và đội Hưng Yên.

Ở nội dung Regu nữ, HCV thuộc về đội Hà Nội với 477 điểm (các VĐV Vương Thị Bình, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Triệu Thị Hoài). HCB thuộc về đội Cao Bằng, HCĐ thuộc về đội Tuyên Quang và đội Hưng Yên.       

Thái Bình đánh bại chủ nhà Quảng Ninh tại vòng bảng bóng chuyền nữ

Với phong độ thăng hoa, Quảng Ninh đang tìm kiếm chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại nội dung bóng chuyền Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc 2022. Nhà vô địch quốc gia Thái Bình mùa giải 2022 sẽ là đối thủ không hề dễ chịu với đội bóng chủ nhà.

Hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đầy hấp dẫn. Chủ nhà Quảng Ninh thi đấu thăng hoa và giành thắng lợi ở set đầu 25-16. Thái Bình trở lại mạnh mẽ và giành chiến thắng ở set 2 (25-22) và set 3 (25-15). Đội chủ nhà bắt nhịp lại với trận đấu ở set đấu thứ tư và giành chiến thắng 26-24.

Bước vào set đấu quyết định, hai đội so kè nhau từng điểm số nhưng Thái Bình đã xuất sắc hơn và giành chiến thắng 15-13. Sau 2 thất bại trước nữ Quân đội và Long An, Thái Bình đã tìm lại mình khi giành chiến thắng trước Bắc Ninh và Quảng Ninh, qua đó giành tấm vé đi tiếp.

Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc ngày 8/12: TP.HCM có cú đúp vàng
Thái Bình đánh bại chủ nhà Quảng Ninh tại vòng bảng bóng chuyền nữ.

Tối 9/12, lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh. Tính đến tối 8/12, đoàn Hà Nội đang tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội 9 với 50 huy chương vàng, đứng thứ hai là đoàn Quân đội với 24 huy chương vàng, đoàn TP.HCM đứng thứ ba với 20 huy chương vàng.

Đại hội Thể thao toàn quốc được tổ chức 4 năm một lần và là đại hội thể thao lớn nhất cả nước. Chu kỳ tổ chức đại hội giúp đánh giá tổng thể quá trình phát triển thể thao của các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Đại hội Thể thao lần thứ 9 diễn ra từ ngày 9 đến 21/12/2022 tại tỉnh Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc. Đại hội có sự tham dự của 17.108 người, trong đó có khoảng 10.000 vận động viên, tổ chức 43 môn thi với 941 nội dung. Đại hội có sự góp mặt của 65 đoàn, trong đó có 63 tỉnh, thành phố và hai ngành quân đội, công an.

Tất cả các vận động viên xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam đều tham gia tranh tài ở các môn thi của Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 (trừ bóng đá). Vì thế các cuộc thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc luôn diễn ra kịch tính, hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn rất cao, nhất là ở các môn: Điền kinh, bơi, cử tạ, thể dục...