Diễn biến chính trận Nhật Bản vs Myanmar - vòng loại World Cup 2022

Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng F khi hủy diệt Myanmar với tỷ số 10-0 ở lượt trận thứ 6 bảng F vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

ĐT Nhật Bản đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp ở bảng F vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 5 lượt đấu họ toàn thắng và đương nhiên chiếm vị trí nhất bảng, bảng đấu có sự góp mặt của Tajikistan, Kyrgyzstan, Myanmar và Mông Cổ. Ở lượt trận thứ 5, đất nước xứ sở Hoa anh Đào đã giành chiến thắng 14-0 trước Mông Cổ. Mới nhất, họ lại vừa có một chiến thắng tưng bừng trước Myanmar ở lượt trận thứ 6. 

Nhật Bản thể hiện sức mạnh khủng khiếp ở bảng F vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
Nhật Bản thể hiện sức mạnh khủng khiếp ở bảng F vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Ngay phút thứ 8, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool - Takumi Minamino đã mở tỷ số cho Nhật Bản. Sau đó cầu thủ sinh năm 1995 này còn có thêm một pha lập công ở phút 66. Tuy nhiên, Minamino không phải cầu thủ xuất sắc nhất trận. Theo đó, Yuya Osako mới là người chơi ấn tượng nhất khi một mình ghi tới 5 bàn thắng ở các phút 22, 30, 36, 49 và 88. 

Những pha lập công còn lại của đội chủ nhà thuộc về Hidemasa Morita ở phút 57, Daichi Kamada ở phút 84 và Ko Itakura ở phút 90+1. Bên kia chiến tuyến, Myanmar chỉ biết co cụm phòng ngự, họ không tạo ra một cơ hội rõ ràng nào. Giành chiến thắng 10-0, những chiến binh "Samurai xanh" củng cố ngôi đầu bảng F với 18 điểm tuyệt đối, cùng hiệu số +37.

Nhật Bản đánh bại  Myanmar với tỷ số 10-0
Nhật Bản đánh bại  Myanmar với tỷ số 10-0

Với chiến thắng đậm đà này, ĐT Nhật Bản đã chắc chắn xếp nhất bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với 18 điểm sau 6 trận toàn thắng, ghi được 37 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Họ trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như có một suất dự VCK Asian Cup 2023.

Trong khi đó, Myanmar mới chỉ có được 6 điểm sau 6 lượt trận, đại diện đến từ Đông Nam Á còn rất ít cơ hội giành ngôi nhì bảng để mở ra hi vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup, cũng như vé dự VCK Asian Cup 2023.