Diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Pháp tiếp tục hòa thất vọng - Hà Lan đại thắng

(VOH) - Pháp có trận hòa nhọc 1-1 trước Ukraine; Hà Lan đè bẹp Montenegro 4-0; Croatia thắn tối thiểu Slovakia 1-0 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Ukraine 1-1 Pháp

HLV Deschamps của ĐT Pháp gây bất ngờ khi cất Karim Benzema trên ghế dự bị và để Anthony Martial đá chính trong chuyến làm khách của Ukraine tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Đội chủ nhà mất Zinchenko trong khi đội khách cũng không có được sự phục vụ của Mbappe.

Pháp tràn lên tấn công ngay từ đầu và sớm có những cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút của "Gà trống Gaulois" tỏ ra khá vô duyên trong những tình huống cuối. Trong khi đó, Ukraine thể hiện rõ ý đồ đá phản công và họ chính là đội sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Pháp tiếp tục hòa thất vọng - Hà Lan đại thắng
Pháp tiếp tục hòa thất vọng tại vòng loại World Cup 2022.

Phút 44, Martial có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng bỏ lỡ và Ukraine phản công nhanh. Shaparenko băng lên từ tuyến hai và dứt điểm luôn khi bóng bật ra từ vòng cấm. Bóng đi căng và hiểm khiến thủ thành Lloris phải vào lưới nhặt bóng.

Niềm vui trước giờ giải lao của Ukraine không kéo dài được lâu. Phút 50, đội tuyển Pháp tấn công tốt và Martial thể hiện được cái duyên ghi bàn khi chọn đúng thời điểm và đúng vị trí để đá bồi. Những phút tiếp theo, Pháp là đội có nhiều cơ hội hơn với những sự thay đổi người.

Diaby sút bóng vào cột dọc trong khi đó Rabiot dứt điểm cực mạnh nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Không bên nào có được thêm bàn thắng và chung cuộc, hai đội chia điểm trong trận cầu có 2 bàn thắng.

Cũng tại vòng đấu này, Phần Lan đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân nhà trước Kazakhstan. Với kết quả trên, Pháp dẫn đứng đầu bảng D với 9 điểm sau 5 lượt trận, Phần Lan và Ukraine xếp sau với 5 điểm nhưng Phần Lan chỉ mới thi đấu 3 trận còn Ukraine đã thi đấu 5 trận.

BẢNG D

VT

ĐỘI TUYỂN

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Pháp

5

2

3

0

6

3

3

9

2

Phần Lan

3

1

2

0

4

3

1

5

3

Ukraine

5

0

5

0

6

6

0

5

4

Bosnia & Herzegovina

3

0

2

1

3

4

-1

2

5

Kazakhstan

4

0

2

2

3

6

-3

2

Hà Lan 4-0 Montenegro 

Tiếp đón đối thủ "dưới cơ" Montenegro trên sân nhà Philips, Hà Lan hoàn toàn áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy phải chờ tới phút 38, "cơn lốc màu da cam" mới có được điều mình muốn khi Memphis Depay dễ dàng lập công trên chấm phạt đền, mở tỷ số trận đấu.

Diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Pháp tiếp tục hòa thất vọng - Hà Lan đại thắng
Hà Lan có chiến thắng đầu tiên thời Van Gaal.

Bàn thắng giúp Hà Lan cởi bỏ áp lực tâm lí. Bước sang hiệp 2, Montenegro bất lực nhìn Depay cùng đồng đội thoải mái "bắn phá". Đích thân ngôi sao đang đạt phong độ cao trong màu áo Barca hoàn tất cú đúp ở phút 62, trước khi Wijnaldum, Gakpo lập công ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Lan.

Hiện tại, thầy trò HLV Louis Van Gaal vẫn phải xếp nhì bảng G sau lượt trận thứ 5, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với 10 điểm, kém Thổ Nhĩ Kỳ 1 điểm - đội đã có chiến thắng 3-0 trước đội chót bảng Gibraltar tại lượt trận này.

Latvia 0-2 Na Uy

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn Latvia, Na Uy nhập cuộc nhanh và phút 20, họ có bàn vượt lên dẫn trước nhờ công của Haaland trên chấm 11 mét.

Ở quãng thời gian sau đó, Na Uy thừa thắng xông lên và tiếp tục gia tăng sức ép. Chỉ 2 phút sau bàn của Haaland, hậu vệ trái Birger Meling xâm nhập vòng cấm sút bóng đập cột dọc Latvia đáng tiếc.

Diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Pháp tiếp tục hòa thất vọng - Hà Lan đại thắng
Haaland tiếp tục tỏa sáng mang về chiến thắng cho Na Uy.

Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra trong hiệp 2 và phút 66, tiền vệ Mohamed Elyounoussi dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái trong vòng cấm nhân đôi cách biệt cho Na Uy.

Về cuối trận, tiền đạo Joshua King còn có một pha bỏ lỡ không tưởng khi đệm bóng hụt ở cự ly chỉ chừng 3 mét trước cầu môn bỏ trống, khiến Na Uy mất đi một bàn thắng mười mươi.

Tuy nhiên, tỷ số 2-0 là đủ để Na Uy bỏ túi 3 điểm và leo lên vị trí thứ 3 tại bảng G với 10 điểm, bằng Hà Lan song chấp nhận xếp sau vì thua kém chỉ số phụ. Đứng đầu bảng là Thổ Nhĩ Kỳ với 1 điểm nhiều hơn 2 kẻ bám đuổi gần nhất.

BẢNG G

VT

ĐỘI TUYỂN

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Thổ Nhĩ Kỳ

5

3

2

0

15

7

8

11

2

Hà Lan

5

3

1

1

16

5

11

10

3

Na Uy

5

3

1

1

7

4

3

10

4

Montenegro

5

2

1

2

8

9

-1

7

5

Latvia

5

1

1

3

7

10

-3

4

6

Gibraltar

5

0

0

3

2

20

-18

0

Slovakia 0-1 Croatia

ĐT Croatia có chuyến hành quân tới Slovakia. Đội khách sớm có cơ hội với cú dứt điểm của Mislav Orsic nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành đối phương.

Đội chủ nhà dưới sự chỉ đạo của "nhạc trưởng" Marek Hamsik cũng chơi không hề tệ. Họ đá sòng phẳng với đối thủ nhưng những pha dứt điểm cuối cùng lại không đạt được sự chính xác cần thiết. Bởi vậy, hai bên không có bàn thắng nào sau 45 phút đầu tiên.

Diễn biến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Pháp tiếp tục hòa thất vọng - Hà Lan đại thắng
Brozovic ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sang đến hiệp hai, Croatia có liên tục 3 sự thay đổi người để làm mới thế trận. Họ dần đẩy lùi được Slovakia và cuối cùng cũng có được bàn thắng. Phút 86, Brozovic đón bóng trước vòng cấm và tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành Rodak. Slovakia suýt chút nữa có bàn gỡ nhưng Bozenik hay Kucka đều không thắng được thủ thành Ivusic.

Chung cuộc, Croatia giành chiến thắng tối thiểu trước Slovakia. Cũng tại vòng đấu này, Nga đã có chiến thắng 2-0 trước Cyprus, Slovenia thắng tối thiểu Malta 1-0. Với các kết quả này, Croatia tiếp tục đứng thứ hai với 10 điểm sau 5 lượt đấu, bằng điểm với đội đầu bảng Nga nhưng kém về hiệu số.

BẢNG H

VT

ĐỘI TUYỂN

T

H

B

BT

BB

HS

ĐIỂM

1

Nga

5

3

1

1

8

4

4

10

2

Croatia

5

3

1

1

5

1

4

10

3

Slovenia

5

2

1

2

4

4

0

7

4

Slovakia

5

1

3

1

5

5

0

6

5

Malta

5

1

1

3

6

9

-3

4

6

Cyprus

5

1

1

3

1

6

-5

4