Dính chấn thương nặng, Đình Trọng lỡ hẹn với SEA Games 30

Với việc bác sĩ dự đoán trung vệ Đình Trọng cần 9 tháng để hồi phục chấn thương, điều này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ lỡ hẹn với SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Ngày 5/8, CLB Hà Nội đã đưa trung vệ Trần Đình Trọng sang Singapore khám lại vết mổ đầu gối. Tại đây, anh đã được bác sỹ Lim Tan kiểm tra và vị này đã dự đoán Đình Trọng cần 9 tháng để trở lại sân cỏ, chứ không thể đốt cháy giai đoạn xuống chỉ còn 6 hay 7 tháng được.

Trung vệ Đình Trọng sẽ không kịp bình phục để dự SEA Games 30

Trung vệ Đình Trọng sẽ không kịp bình phục để dự SEA Games 30

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Trọng ‘ỉn’ sẽ mất luôn SEA Games 30 vào cuối năm nay. Chưa kể, anh cũng có thể lỡ hẹn với VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau. 

Trước đó Đình Trọng được kỳ vọng sẽ sớm trở lại thi đấu nhờ sự giúp đỡ của bác sỹ Choi Ju-young. Vị thần y người Hàn Quốc trước đó từng khẳng định Đình Trọng có thể kịp trở lại tại SEA Games 30 vào cuối năm nay. 

Trong quá khứ, không ít cầu thủ Việt Nam cũng nhờ bác sĩ Choi chữa trị chỉ cần 5 tháng đã quay lại sân cỏ, thay vì phải nghỉ thi đấu 9 tháng như ban đầu.