Hà Nội nhận tin vui từ tình hình chấn thương của trung vệ Đình Trọng

Theo tin mới nhận, trung vệ Trần Đình Trọng vừa trải qua ca phẫu thuật chấn thương thành công ở Singapore chiều tối ngày 25/6.

Thông tin từ đội bóng Thủ đô cho biết, ca phẫu thuật chấn thương đầu gối của trung vệ Trần Đình Trọng đã diễn ra thành công như mong đợi tại Singapore chiều tối ngày 25/6.

Trước đó, trung vệ của ĐT Việt Nam đã di chuyển sang Singapore ngày 24/6 cùng người em trai Trần Thanh Bình và bác sỹ chăm sóc Vũ Thành Luân để tiến hành chữa trị chấn thương đứt dây chằng mà anh từng gặp phải trên sân HAGL ở vòng 12 V-League.

Đình Trọng đã được phẫu thuật chấn thương thành côngĐình Trọng đã được phẫu thuật chấn thương thành công

Phẫu thuật cho Trọng 'ỉn' là là bác sỹ Tan Jee Lim – một chuyên gia y học về lĩnh vực thể thao hàng đầu ở bệnh viên Parkway, người cũng đã từng chữa rất nhiều lần chấn thương đứt dây chằng cho các cầu thủ Việt Nam.

Sau gần 3 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật của Đình Trọng đã thành công tốt đẹp, anh được đưa trở về khách sạn để nghỉ ngơi trước khi tái khám sau đây hai ngày, Trọng Ỉn cũng được yêu cầu tập đi lại và có những bước đầu tập vật lý trị liệu.

Được biết, chi phí của ca phẫu thuật này rơi vào khoảng 600 triệu đồng, trong đó phía Hà Nội FC sẽ chi trả một nửa, nửa còn lại sẽ do công ty bảo hiểm là đối tác của VPF tại giải V-League 2019 chi trả.

Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, dự kiến Đình Trọng sẽ phải mất 6-8 tháng để hồi phục hoàn toàn, đồng nghĩa với việc sẽ bỏ lỡ giai đoạn còn lại của V-League 2019, Vòng loại World Cup 2022, SEA Games 30 và kể cả U23 Châu Á năm sau.