Đinh Phương Thành mang về 2 tấm HCV cho thể dục dụng cụ Việt Nam

Vượt qua nhà vô địch thế giới Carlos Yulo, Đinh Phương Thành mang về 2 tấm huy chương vàng SEA Games 30 cho thể dục dụng cụ Việt Nam.

Hai lần vượt qua nhà vô địch thế giới Carlos Yulo, VĐV Đinh Phương Thành giành 2 tấm huy chương vàng SEA Games 30 ở nội dung thi xà đơn và xà kép. Như vậy, ĐT thể dục dụng cụ Việt Nam đã giành được 3 tấm HCV, đứng thứ hai trong bảng tổng sắp bộ môn.

Chiều 4/12, ĐT thể dục dụng cụ Việt Nam bước vào ngày thi đấu thứ ba. Hoàn thành tốt phần thi xà kép, Đinh Phương Thành nhận được số điểm cao nhất từ Ban giám khảo.

Một đại diện khác của ĐT thể dục dụng cụ Việt Nam là Lê Thanh Tùng cũng có màn trình diễn xuất sắc để đứng ở vị trí thứ 3.

Ở phần thi xà đơn, Lê Thanh Tùng dù trình diễn tốt nhưng để tuột tay ở đầu bài thi, do đó để lỡ cơ hội giành huy chương.

Đại diện còn lại của Việt Nam là VĐV Đinh Phương Thành tiếp tục có phong độ cao.

Màn trình diễn của Đinh Phương Thành tiếp tục nhận số điểm cao nhất, qua đó lần thứ hai vượt qua nhà vô địch thế giới Carlos Yulo trong một buổi chiều.

Niềm vui của Đinh Phương Thành sau khi hoàn thành phần thi.

Nhà vô địch thế giới Carlos Yulo dù được ĐT thể dục dụng cụ Philippines kỳ vọng lớn nhưng không vượt qua được Đinh Phương Thành ở cả hai nội dung xà đơn và xà kép.

Trong một buổi chiều, quốc ca Việt Nam vang lên hai lần ở nhà thi đấu Rizal Memorial Coliseum (Manila - Philippines).

Đinh Phương Thành (giữa) và Lê Thanh Tùng (phải) trên bục nhận huy chương ở nội dung xà kép.

ĐT thể dục dụng cụ Việt Nam cho đến thời điểm này đã giành được 3 tấm HCV, 2 HCB và 7 HCĐ tại SEA Games 30.

ĐT thể dục dụng cụ Việt Nam hiện đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng bộ môn. ĐT thể dục dụng cụ Malaysia đang dẫn đầu với 5 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.