Đội Bike Life Đồng Nai thắng lớn với cú đúp vô địch đồng đội và đoạt áo vàng chung cuộc

(VOH) - Ngày 30/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2021 diễn ra chặng đua thứ 22, cũng là chặng đua cuối từ Bảo Lộc về TPHCM dài 163km.

Chiến thắng chặng thuộc về tay đua Nguyễn Minh Thiện (đội 620 Châu Thới-Vĩnh Long) cùng niềm vui đoạt áo vàng chung cuộc của tay đua người Pháp Loic Desriac thi đấu trong màu áo CLB Bike Life Đồng Nai.

Ngay sau khi kết thúc chặng đua, Ban tổ chức tiến hành trao thưởng chung cuộc và bế mạc giải, với sự tham dự của ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.

Chặng đua xuất phát trễ khoảng 1 tiếng đồng hồ do kẹt xe ở đèo Bảo Lộc, tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn khi các tay đua có chặng thi đấu cống hiến với các cuộc tấn công liên tục.

Các tay đua TPHCM Vinama liên tục tấn công nhằm tìm cơ hội cải thiện thành tích áo vàng lẫn đồng đội nhưng đội Bike Life Đồng Nai kiểm soát tốt thế trận.

Áo vàng Loic Desriac còn nhiều lần chủ động làm đầu máy kéo cho Bike Life Đồng Nai rượt đuổi các pha tấn công của đối thủ.

Trong ngày 30/4 lịch sử đầy ý nghĩa cũng ghi nhận nỗ lực tuyệt vời của các tay đua Quân khu 7 khi lần lượt Phạm Lê Xuân Lộc, Huỳnh Thanh Tùng, Võ Minh Gia Bảo thoát đi với mong muốn giành chiến thắng chặng ở trước Hội trường Thống Nhất, TPHCM.

Bike Life Đồng Nai
Tay đua Nguyễn Minh Thiện lần thứ 2 liên tiếp về nhất chặng

Tuy nhiên vào giờ cuối, tay đua Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới Vĩnh Long) có pha tăng tốc quyết định thành công, lần thứ 2 liên tiếp thắng chặng đầy ấn tượng trong sự cổ vũ nồng nhiệt của rất đông khán giả chào đón đoàn đua tại đích đến.

Về chung tốp đông, tay đua ngoại binh người Pháp Loic Desriac chính thức đoạt áo vàng chung cuộc Cúp Truyền hình TPHCM 2021.

Ngoài áo vàng của Loic Desriac, đội Bike Life Đồng Nai còn thắng lớn với ngôi vô địch đồng đội.

Danh hiệu áo xanh vua nước rút thuộc về tay đua Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp). Tấn Hoài cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng, vượt qua ứng viên sáng giá Lê Nguyệt Minh để lần thứ 2 liên tiếp đoạt áo xanh Cúp truyền hình. Tay đua đất Sen hồng đoạt tổng cộng 4 lần thắng chặng tại giải năm nay.

Tấn Hoài phấn khởi chia sẻ: “Lần thứ 2 mặc chiếc áo xanh chung cuộc Hoài rất vui, không uổng công những tháng ngày nỗ lực. Xin cảm ơn tập thể đội Dược Domesco Đồng Tháp. Bản thân Hoài cũng rất nỗ lực duy trì khoảng cách điểm để bảo vệ thành quả là chiếc áo xanh đến chặng cuối hôm nay”.

Đội Dược Domesco Đồng Tháp còn có thêm danh hiệu cá nhân áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc Lê Hải Đăng. Không bảo vệ được áo vàng Cúp Truyền hình nhưng tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez (đội TPHCM Vinama) cũng khẳng định sức mạnh leo đèo với danh hiệu áo chấm đỏ vua leo núi.

Loic Desriac, đua xe
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê trao áo vàng cho tay đua xuất sắc nhất Loic Desriac

Javier Perez thất thế trước Loic Desriac ở chặng đồng đội tính giờ và cá nhân tính giờ nên chấp nhận với hạng nhì cá nhân trên bảng xếp hạng chung cuộc. 

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức cũng công bố thêm giải thưởng Ấn tượng dành cho cá nhân hoặc đội đua thi đấu cống hiến, vượt lên chính mình, mang tính truyền cảm hứng cao cùng tinh thần thể thao cao thượng.

Đội Quân khu 7 được trao tặng giải thưởng này vì những nỗ lực xuyên suốt giải. Đội Dược Domesco Đồng Tháp đoạt giải phong cách.

Bike Life Đồng Nai
Trao thưởng cho các đội đua có thành tích tốt nhất. Cúp vô địch đồng đội vinh danh đội Bike Life Đồng Nai

Nhà tài trợ Tôn Đông Á cũng trao 300 triệu đồng cho quỹ Chung một tấm lòng của Đài truyền hình TPHCM nhằm hỗ trợ kinh phí mua vắc xin Covid-19, trao 70 triệu đồng học bổng hiếu học cho học sinh trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Xuyên suốt 22 chặng đua, qua các địa phương, đoàn đều có hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Đánh giá về thành công của giải, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục thể thao cho rằng, cuộc đua có chất lượng chuyên môn cao, có nhiều vận động viên trẻ thể hiện sự nổi trội. Đó chính là đóng góp vào sự chuẩn bị của xe đạp Việt Nam cho SEA Games 31 vào cuối năm nay.