EURO 2020: Cổ động viên nước ngoài cần điều kiện gì để có thể vào sân xem trực tiếp?

(VOH) - EURO 2020 sẽ được tổ chức tại 11 sân vận động của 11 quốc gia châu Âu – do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, các cổ động viên phải đáp ứng đủ điều kiện mới có thể đến sân xem trực tiếp.

Với quyết tâm của UEFA, vòng chung kết EURO 2020 vẫn được tổ chức theo đúng kế hoạch dù đã dời lại một năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Để đảm bảo an toàn, UEFA đã đưa ra những quy định phòng dịch nghiêm ngặt cho các cầu thủ, trong đó có việc các thành viên đội bóng đều được tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Đối với cổ động viên, ngoài việc kiểm tra kỹ càng các vấn đề đi lại, quy định nhập cảnh giữa các quốc gia thì khi có mặt tại sân, họ cũng phải tuân thủ những yêu cầu đặt ra, chẳng hạn như có giấy xét nghiệm Covid-19, chứng nhận đã tiêm vắc-xin Covid-19, đeo khẩu trang...

Điều này có thể sẽ gây khó chịu cho các khán giả nhưng việc được tới sân sau khoảng thời gian dài bị phong tỏa, giãn cách vẫn khiến các cổ động viên môn thể thao vua hết sức phấn khích. Hãy cùng tìm hiểu xem, các cổ động viên cần đảm bảo những điều kiện gì mới được vào sân vận động xem các trận bóng EURO 2020.

Quy định chung khi vào sân vận động xem EURO 2020

Cổ động viên khi vào sân vận động (SVĐ) phải tuân theo các quy định chung như:

  • Đeo khẩu trang - khẩu trang phải luôn che miệng và mũi (nên mang theo khẩu trang bổ sung đề phòng);
  • Giữ khoảng cách tối thiểu là 1,5m với người xung quanh;
  • Chỉ chỗ ngồi ghi trên vé mới được sử dụng;
  • Rửa và khử trùng tay, chất khử trùng sẽ có sẵn khắp sân;
  • Tránh bắt tay, ôm, đập tay, vỗ tay cao và tiếp xúc gần với người khác;
  • Ngồi tại chỗ trong giờ nghỉ giải lao và hạn chế di chuyển ra khỏi chỗ ngồi nhiều nhất có thể;
  • Bất kỳ ai cảm thấy không khỏe hoặc có các triệu chứng của Covid-19 không nên đến sân...
covid-19, euro 2020
Quy định chung đối với cổ động viên khi vào sân vận động xem EURO 2020

Quy định riêng (tùy theo từng sân vận động ở EURO 2020)

* SVĐ Johan Cruyff Arena (Amsterdam, Hà Lan)

  • Sức chứa: 54.000 cổ động viên
  • Dự kiến chỉ đón: 12.000 cổ động viên
  • Điều kiện để được vào sân: Kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

* SVĐ Baku Olympic (Azerbaijan)

  • Sức chứa: 69.000 cổ động viên
  • Dự kiến chỉ đón: 31.000 cổ động viên
  • Điều kiện để được vào sân: Không bắt buộc có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính (quy định này có thể thay đổi trước giờ đấu).

* SVĐ National Arena (Bucharest, Romania)

  • Sức chứa: 54.000 cổ động viên
  • Dự kiến chỉ đón: 13.000 cổ động viên
  • Điều kiện để được vào sân: Kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, chứng nhận tiêm vắc xin Covid-19.

* SVĐ Puskas Arena (Budapest, Hungary)

  • Sức chứa: 68.000 cổ động viên
  • Dự kiến chỉ đón: 61.000 cổ động viên
  • Điều kiện để được vào sân: cổ động viên Hungary cần có chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid-19; cổ động viên quốc tế cần có kết quả xét nghiệm PCR âm tính (trong vòng 72 giờ trước ngày thi đấu), chứng nhận về việc nhiễm Covid-19 trước đó hoặc chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid-19.

* SVĐ Parken (Copenhagen, Đan Mạch)

  • Sức chứa: 38.000 cổ động viên
  • Dự kiến chỉ đón: 11.250 cổ động viên
  • Điều kiện để được vào sân: Những người có vé từ 15 tuổi trở lên phải cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng đầy đủ Covid-19 (nếu là công dân Đan Mạch bạn cũng có thể chứng minh đã tiêm liều vắc xin đầu tiên trước đó ít nhất 14 ngày); hoặc cung cấp giấy chứng nhận từng nhiễm Covid-19; hoặc cung cấp xét nghiệm PCR Covid-19 âm tính hoặc xét nghiệm kháng nguyên (không quá 72 giờ sau khi vào sân vận động);…

* SVĐ Hampden Park (Glasgow, Scotland)

  • Sức chứa: 51.000 cổ động viên
  • Dự kiến chỉ đón: 12.000 cổ động viên
  • Điều kiện để được vào sân: Không bắt buộc (có thể thay đổi trước giải)

* SVĐ Wembley (London, Anh)

  • Sức chứa: 87.000 cổ động viên
  • Dự kiến chỉ đón: 22.500 cổ động viên trong các trận vòng bảng và vòng 1/8. Các trận bán kết, chung kết sẽ công bố số lượng cụ thể sau
  • Điều kiện để được vào sân: Yêu cầu kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính và điều này có thể thay đổi trước giải đấu.

* SVĐ Football Arena Munich (Munich, Đức)

  • Sức chứa: 70.000 cổ động viên
  • Dự kiến chỉ đón: 14.500 cổ động viên
  • Điều kiện để được vào sân: Có thể yêu cầu kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, những thay đổi có thể được thông báo trước giải đấu.

* SVĐ Olimpico (Roma, Italy)

  • Sức chứa: 68.000 cổ động viên
  • Dự kiến chỉ đón: 16.000 cổ động viên
  • Điều kiện để vào sân: Kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính hoặc chứng nhận tiêm vắc xin.

* SVĐ St Petersburg (Saint Petersburg, Nga)

  • Sức chứa: 61.000 cổ động viên
  • Dự kiến chỉ đón: 30.050 cổ động viên
  • Điều kiện để được vào sân: Kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính tại Nga hoặc Anh, kiểm tra thân nhiệt ở lối vào sân.

* SVĐ La Cartuja (Sevilla, Tây Ban Nha)

  • Sức chứa: 60.000 cổ động viên
  • Dự kiến chỉ đón: 20.000 cổ động viên
  • Điều kiện để được vào sân: Ngoài việc mang theo mã vé, khẩu trang, người hâm mộ phải tải ứng dụng Radar Covid - ứng dụng theo dõi liên hệ chính thức của chính phủ Tây Ban Nha. Tất cả những người có vé cần phải kích hoạt ứng dụng khi đến sân vận động. Ngoài ra, người hâm mộ sẽ chỉ được phép vào sân vận động nếu có thể xuất trình dây đeo cổ tay Covid-19 cùng với vé xem trận đấu; có Kết quả xét nghiệm PCR Covid-19 âm tính (không quá 72 giờ tính đến thời điểm bắt đầu) hoặc kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính, không quá 24 giờ tính đến thời điểm bắt đầu. Những người hâm mộ đã được tiêm ngừa Covid-19 hoặc những người hâm mộ đã bị nhiễm Covid-19 và đã khỏi sẽ được miễn trình giấy xét nghiệm. 

Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO là giải bóng đá chính thức diễn ra 4 năm một lần giữa các đội tuyển bóng đá châu Âu do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức. Kỳ EURO đầu tiên được tổ chức lần đầu vào năm 1960 tại Pháp. Liên Xô là nhà vô địch đầu tiên của EURO sau khi đánh bại Nam Tư với tỷ số 2 - 1 ở trận chung kết.

Theo kế hoạch ban đầu, vòng chung kết EURO 2020 lẽ ra khai mạc vào ngày 12/6/2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, EURO 2020 đã được lùi thời gian tổ chức sang năm 2021.

Trận khai mạc EURO 2020 diễn ra giữa đội tuyển Italy và Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 2h ngày 12/6/2021, trên sân vận động Olimpico ở Rome.

Quy tắc tranh tài tại giải đấu lớn nhất châu Âu tới cũng giống với cách thức tổ chức giải đấu 4 năm trước đây: Hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp, cùng với đó là 4 đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Khẩu hiệu của EURO 2020 là "Live it. For real" (Sống thật). Đây là thông điệp của UEFA về việc tạo ra một giải đấu mà ở đó người hâm mộ khắp nơi đều có thể tham gia, trải nghiệm và tận hưởng. Đó cũng chính là mục đích mà UEFA hướng đến khi tổ chức vòng chung kết EURO 2020 ở 11 quốc gia.

Linh vật của EURO 2020 là Skillzy. Đây là một nhân vật hình người được thiết kế dựa trên cảm hứng bóng đá đường phố, bóng đá nghệ thuật với những kỹ năng chơi bóng điêu luyện.