FIFA ra luật mới: Cầu thủ có thể bị thẻ đỏ nếu... ho vào đối thủ, trọng tài

(VOH) - Ủy ban hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) đã bổ sung luật cho phép trọng tài rút thẻ đỏ với những cầu thủ cố tình… ho nhắm vào đối thủ hoặc trọng tài.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, FIFA đã bổ sung thêm luật rút thẻ đỏ đối với những cầu thủ cố tình ho nhắm vào đối thủ, trọng tài nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Theo IFAB, hành vi này tương đương với việc "sử dụng ngôn ngữ và cử chỉ xúc phạm, lăng mạ đối thủ".

thẻ đỏ, luật mới

 Cầu thủ có thể bị thẻ đỏ nếu... cố tình ho vào đối thủ, trọng tài

Cụ thể trong quyết định mới vừa được ban hành, Ủy ban hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) là cơ quan ban hành luật bóng đá của FIFA đã bổ sung quy định mới cho phép trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đối với những cầu thủ cố tình ho nhắm vào đối thủ hoặc trọng tài. 

Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào sự nhận định của trọng tài để áp dụng thích hợp cho từng trường hợp, tránh xử oan ức cho những cầu thủ bỗng dưng muốn... ho!

Người phát ngôn IFAB cho biết: "Như đối với tất cả các hành vi phạm tội, trọng tài phải có phán quyết chính xác về bản chất thực sự của hành vi phạm tội. Nếu đó là sự tình cờ hoặc ho ở khoảng cách xa thì trọng tài sẽ không phạt cầu thủ. Nhưng ở khoảng cách đủ gần để gây khó chịu cho người khác thì trọng tài có thể trừng phạt". 

Hiệp hội bóng đá Anh (FA) đã thông báo sẽ áp dụng luật mới này ngay ở giải Ngoại Hạng Anh mùa giải tới. Trong văn bản gửi báo chí Anh, FA viết: "Nếu sự cố không đủ nghiêm trọng để phạt thẻ đỏ thì trọng tài có thể cảnh cáo. Tuy nhiên, các trọng tài không được phạt những trường hợp ho thông thường".

MN (Tổng hợp)

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp: Người cao tuổi nên hạn chế ra khỏi nhà - Bộ Y tế vừa phát đi thông báo về ca bệnh thứ 7 tử vong do Covid-19. Đây lại là một bệnh nhân cao tuổi có tiền suy thận mạn tính 10 năm.

Bộ Y tế thông báo ca bệnh 496 và 426 tử vong tử vong do Covid-19 tại Đà Nẵng - Bộ Y tế vừa phát đi thông báo về ca bệnh thứ 7 tử vong do Covid-19.