FIFA sẽ trao phần thưởng khủng cho nhà vô địch World Cup 2022

(VOH) - Nhà vô địch World Cup 2022 ngoài việc nhận Cup vàng danh giá mà còn nhận được số tiền thưởng cực kỳ "khủng" từ Liên đoàn bóng thế giới FIFA.

Nhà vô địch World Cup 2022 sẽ "bỏ túi" số tiền lên đến 42 triệu USD. Đội á quân nhận được 30 triệu USD, hạng 3 nhận 27 triệu USD và hạng 4 là 25 triệu USD.

Phần thưởng 42 triệu USD là số tiền thưởng kỷ lục cho một đội vô địch World Cup. Tuy nhiên, nhiều khả năng tiền thưởng cho giải đấu 4 năm sau sẽ tiếp tục cao hơn do đây là xu hướng chung của FIFA.

Argentina vs Pháp tranh phần thưởng khủng FIFA dành cho nhà vô địch World Cup 2022
Argentina vs Pháp tranh phần thưởng khủng FIFA dành cho nhà vô địch.

Tại World Cup 2018, ĐT Pháp từng nhận thưởng 38 triệu USD khi trở thành tân vương thế giới. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, Les Bleus sẽ có cơ hội nhận số tiền thưởng nhiều hơn 4 triệu USD.

Bên cạnh 4 đội bóng thứ hạng cao nhất, các đội xếp từ hạng 5 đến hạng 8 (thua tứ kết) mỗi đội nhận 17 triệu USD. Các đội xếp từ hạng 9 đến 16 (thua ở vòng 1/8) nhận 13 triệu USD.

Còn các đội xếp từ hạng 17 đến 32 (bị loại ngay vòng bảng) sẽ nhận mỗi đội 9 triệu USD. Tổng cộng tiền thưởng tại World Cup 2022 là 440 triệu USD, tăng thêm 40 triệu USD so với kỳ World Cup 2018 tại Nga.

Ngoài ra, toàn bộ 32 đội sẽ được FIFA chi 1,5 triệu USD trước khi giải đấu khởi tranh nhằm hỗ trợ việc chuẩn bị tham dự World Cup.

Argentina vs Pháp tranh phần thưởng khủng FIFA dành cho nhà vô địch World Cup 2022
FIFA phải chi ra nhiều hơn 40 triệu euro tại World Cup 2022 so với cách đây 4 năm.

Có một điều thú vị là với 9 triệu USD nhận được, các đội tại vòng bảng năm nay được thưởng còn cao hơn cả đội... vô địch World Cup 2002. Năm đó, Brazil sau khi lên ngôi chỉ nhận được 8 triệu USD.

Phải kể từ World Cup 2006, số tiền thưởng mới bắt đầu tăng phi mã. Như đã nói, Brazil nhận được 8 triệu USD vào năm 2002. Bốn năm sau, tuyển Ý nhận được số tiền nhiều hơn tới 12 triệu USD, tức ở mức 20 triệu USD.

Việc tiền thưởng World Cup tăng vọt trong giai đoạn này đến từ sức ép từ các đội tuyển, khiến FIFA phải đưa ra sự điều chỉnh.

Bên cạnh việc chia tiền thưởng cho 32 đội tuyển tham dự giải, FIFA cũng thông báo sẽ chi trả tiền cho các CLB có cầu thủ thuộc biên chế tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Cụ thể, FIFA sẽ trả CLB chủ quản 10.000 USD cho mỗi ngày một cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia trong thời gian chuẩn bị và diễn ra World Cup 2022, tăng cao hơn so với mức chi trả 8.530 USD tại World Cup 2018.

Khoản thanh toán này nằm trong "Chương trình bảo vệ lợi ích CLB" của FIFA. Mỗi CLB càng có nhiều cầu thủ được triệu tập và cùng đội tuyển càng tiến xa hơn tại World Cup, sẽ nhận nhiều tiền hơn.

Tại World Cup 2018, các CLB Manchester City, Real Madrid, Tottenham và Barcelona nằm trong số những CLB nhận được nhiều tiền nhất khi FIFA chi 209 triệu USD theo chương trình này.