HLV Park Hang-seo chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp UAE

(VOH) - Nguyễn Trọng Hùng và Lê Văn Đại là hai cái tên bị loại trong danh sách đội tuyển Việt Nam đấu UAE tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

Tiền đạo Trọng Hùng và hậu vệ Lê văn Đại đều là hai cầu thủ thuộc biên chế của Thanh Hoá. Ở lần tập trung trước đó, Trọng Hùng cũng được đôn lên từ U22 nhưng sau đó cũng bị loại vào phút cuối. 

vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam

Tuyển Việt Nam chốt danh sách đấu UAE. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khi Lê Văn Đại là tân binh trong đợt tập trung lần này của tuyển Việt Nam.
Với quyết định này, tuyển Việt Nam đã chốt lực lượng, sẵn sàng cho trận gặp UAE hôm 14/11. Lực lượng của đội tuyển gần như không thay đổi so với trận gặp Indonesia hồi tháng 10. Những thiếu vắng đáng kể nhất đều thuộc về các chấn thương dài hạn như Lương Xuân Trường, Trần Đình Trọng hay Phan Văn Đức.
Bên cạnh đó, ông Park cũng đôn 3 cầu thủ U22 lên đội tuyển là: Tiến Linh, Hoàng Đức, Trọng Hùng. 

Như vậy, 23 cầu thủ U22 là Tiến Linh và Hoàng Đức sẽ có cơ hội được ra sân trong trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam. Cả hai đều góp mặt ở vị trí tiền đạo.

Tuyển Việt Nam hiện có 7 điểm, bằng Thái Lan nhưng xếp sau vì kém chỉ số phụ. UAE có 6 điểm và đã đánh mất lợi thế. Đội khách buộc phải giành thắng lợi nếu muốn bám đuổi 2 đối thủ Đông Nam Á trong khi tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu ưu thế trước Tây Á.

vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam

Lần gần nhất hai nền bóng đá gặp nhau là tại trận tranh hạng ba ASIAD 2018 tại Indonesia. Trận đó, Olympic Việt Nam hòa Olympic UAE trong thời gian thi đấu chính thức trước khi thua đối thủ ở chấm luân lưu.

Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa Việt Nam và UAE sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai (14/11) trên sân vận động Mỹ Đình.

Danh sách tuyển Việt Nam đấu UAE

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa BVN), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (7): Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel)

Tiền vệ (9): Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel)

Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Tiến Linh (Becamex Bình Dương)