HLV Park Hang Seo đứng từ xa theo dõi ĐT U22 Việt Nam tập luyện

Chia ĐT U22 Việt Nam ra thành 2 nhóm, HLV Park Hang Seo chỉ có thể đứng từ xa quan sát tiến độ tập luyện của các cầu thủ.

Chia ĐT U22 Việt Nam thành hai nhóm, HLV Park Hang Seo chỉ có thể đứng từ xa quan sát tiến độ tập luyện của các cầu thủ, thay vì vào sân hướng dẫn trực tiếp. Thay vào đó, hai trợ lý Lee Young Jin và Kim Han Yoon là những người trực tiếp truyền tải ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện đến các cầu thủ.

 

Trong buổi tập thứ hai của ĐT U22 Việt Nam diễn ra vào chiều ngày 19/8, HLV Park Hang Seo tiếp tục giữ vai trò người điều phối, quan sát tổng thể thay vì hướng dẫn chi tiết.

 

Thầy Park "tiếp nước" cho đội trưởng của nhóm 2, Dụng Quang Nho trước khi bước ra trả lời phỏng vấn trước buổi tập.

 

Dụng Quang Nho là đội trưởng của nhóm tập luyện thứ hai do trợ lý Kim Han Yoon hướng dẫn, đội trưởng nhóm 1 thuộc sự hướng dẫn của trợ lý Lee Young Jin là Bùi Hoàng Việt Anh.

 

BHL ĐT U22 Việt Nam cũng được cơ cấu riêng để đảm bảo hoạt động hiệu quả với trợ lý ngôn ngữ, HLV thủ môn,...

 

Để tạo sự gần gũi với các cầu thủ, ông Lee Young Jin cùng thực hiện các động tác khởi động.

 

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo đứng từ trên cao quan sát tổng thể buổi tập của cả hai nhóm. 

 

HLV trưởng ĐT U19 Việt Nam, Philippe Troussier tiếp tục góp mặt trong buổi tập thứ hai của U22 Việt Nam. Trong buổi tập đầu tiên bất chấp trời mưa lớn, chiến lược gia người Pháp vẫn ra theo dõi thầy trò HLV Park Hang Seo tập luyện.

 

HLV Troussier thường xuyên giữ liên hệ với HLV Park Hang Seo khi cả hai cùng quan tâm đến công tác đào tạo bóng đá trẻ.

 

Trong buổi tập thứ hai, BHL U22 Việt Nam cho các cầu thủ tăng dần về cường độ tập luyện, cũng như kỹ năng chơi bóng.

 

Ông Lee Young Jin cũng sẵn sàng khích lệ tinh thần khi các cầu thủ trẻ làm tốt để giúp tăng sự tự tin.

 

HLV Park Hang Seo trước đó cho biết cũng đã tính trước đến khả năng phải chia việc cho các trợ lý khi đối diện với năm 2021 có lịch thi đấu dày đặc.