HLV Polking bảo vệ Hoàng Thịnh sau áp lực của dư luận

Chứng kiến việc học trò cưng đang phải hứng chịu hàng loạt lời chỉ trích của dư luận, HLV Polking của CLB TP.HCM cho rằng Hoàng Thịnh không đáng bị như vậy.

Hoàng Thịnh là 'thủ phạm' dẫn tới chấn thương nặng của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng tại vòng 5 V-League diễn ra tối 23/3. 

Sau pha vào bóng dẫn đến chấn thương gãy chân của Hùng Dũng, Hoàng Thịnh đã nhận án phạt cấm thi đấu đến hết năm 2021, nộp phạt 40 triệu đồng cũng như phải thanh toán chi phí hợp lý liên quan đến việc chữa trị chấn thương cho đồng nghiệp. 

HLV Polking lên tiếng bảo vệ Ngô Hoàng Thịnh sau những chỉ trích từ dư luận
HLV Polking lên tiếng bảo vệ Ngô Hoàng Thịnh sau những chỉ trích từ dư luận

 

Không những vậy, tiền vệ của CLB TP.HCM còn đang phải gánh chịu những áp lực lớn từ người hâm mộ. Sức ép lớn tới nỗi anh đã phải khoá trang mạng xã hội cá nhân ngay sau trận đấu.

Và trước những gì Ngô Hoàng Thịnh đang phải đối mặt, HLV Polking của CLB TP.HCM cho rằng Hoàng Thịnh không đáng bị như vậy.

Nhà cầm quân người Brazil cho biết: “Tôi cần phải lên tiếng. Những gì mà Thịnh đang trải qua lúc này là không ổn một chút nào. Cậu ấy mắc sai lầm? Đúng vậy, một sai lầm lớn! Nhưng cậu ấy là con người, và con người vẫn mắc những sai lầm. Cậu ấy không đáng phải nhận những lời lẽ đang nhắm vào mình.

Cả Thịnh và chúng tôi sẽ rút ra bài học. Hy vọng cả 2 cầu thủ sẽ trở lại sân cỏ sớm nhất có thể. Các cầu thủ đều rất quyết liệt trong những pha tranh chấp và tôi có thể đảm bảo cậu ấy không có ý làm gãy chân đối thủ. 

Đó là một tai nạn và tôi rất tiếc khi nó đã xảy ra. Thịnh là một chàng trai tuyệt vời, thực sự chuyên nghiệp và là một trong những cầu thủ tốt nhất tôi gặp ở Việt Nam”.

Sau chấn thương gây ra cho Hùng Dũng, Hoàng Thịnh đã được nghỉ tập và được cho phép về nhà gặp gia đình để giải tỏa áp lực. Việc cầu thủ này bị cấm thi đấu tới hết năm 2021 khiến HLV Polking đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc bố trí lực lượng ra sân cho CLB TP.HCM.