Làm quen với thời tiết Bali, Đặng Văn Lâm vừa che nắng vừa bắt bóng

Trong buổi tập chiều 13/10, các tuyển thủ Việt Nam gặp khó khăn dưới cái nắng ở Bali (Indonesia).

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT Indonesia, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi tập thứ hai tại Bali nhằm để các cầu thủ làm quen với điều kiện thời tiết tại đây. Dù vậy, cái nắng nóng ở Bali vẫn khiến những Quế Ngọc Hải hay Đặng Văn Lâm gặp nhiều khó khăn trong màn khởi động.

Tập luyện từ 16h30 (giờ địa phương), các tuyển thủ Việt Nam ngoài thực hiện yêu cầu từ ban huấn luyện còn phải làm quen với điều kiện thời tiết ở đây.

Ngay cả cả các thủ môn như Đặng Văn Lâm cũng cảm nhận rõ cái nóng ở Bali trong màn khởi động.

 Cái nắng khiến các cầu thủ nhanh ra mồ hôi dẫn đến mất nước, làm suy giảm thể lực nhanh hơn.

Đức Huy và các đồng đội nhăn mặt dưới cái nắng vẫn còn khá gắt ở Bali.

Khuôn mặt của Quế Ngọc Hải đã thể hiện rõ cái nắng đã tác động thế nào đến các cầu thủ trong buổi tập chiều 13/10.

Với các thủ môn, mọi chuyện còn khó khăn hơn do ánh nắng làm cản trở tầm nhìn khi bắt bóng bổng.

Vừa phải tập trung nghe theo hiệu lệnh từ HLV, các thủ môn vừa phải... lấy tay che mắt.

Bắt bóng bổng dưới cái nắng xiên là thử thách rất lớn với mọi thủ môn.

Dù vậy, trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào 18h30 giờ địa phương (19h30 theo giờ Việt Nam), thời điểm đã tắt nắng nên các thủ môn không cần lo về việc tầm nhìn bị ảnh hưởng khi bắt bóng bổng.