Messi giành chiến thắng ở giải thưởng GOAL50

(VOH) - Mới đây, Messi đã chính thức nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất năm 2021 trong cuộc bầu chọn của Goal; Chủ tịch Barca để ngỏ khả năng đưa Messi và Iniesta trở lại CLB.

Messi trờ thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2021

GOAL50 là giải thưởng do tờ Goal tổ chức với mục đích tìm ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm thông qua một cuộc bình chọn của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Và cuộc đua ở GOAL50 năm nay đã diễn ra cực kỳ căng thẳng cho đến những giây phút cuối cùng trước khi cổng bình chọn chính thức đóng cửa. Chỉ tính riêng hạng mục dành cho cầu thủ nam, hơn 14 triệu phiếu bầu đã được thực hiện, khiến cuộc đua tranh giữa các cầu thủ, đặc biệt là giữa Messi và Ronaldo trở nên vô cùng hấp dẫn.

Messi đã giành chiến thắng ở giải thưởng GOAL50 - Barca muốn đưa Messi và Iniesta trở lại
Messi đã giành chiến thắng ở giải thưởng GOAL50.

Trước khi bước vào 24 giờ bỏ phiếu cuối cùng, siêu sao người Bồ Đào Nha là người dẫn đầu. Tuy nhiên, sau khi cổng bình chọn đóng cửa vào 21h00 thứ ba ngày 16/11 (giờ Việt Nam) thì Lionel Messi mới là người giành chiến thắng chung cuộc sau khi đánh bại Ronaldo với 50.1% tổng số lượt bình chọn.

Như vậy, đây đã là lần thứ 5 Messi về nhất ở cuộc bình chọn này. Trong quá khứ, cựu sao Barcelona cũng đã giành chiến thắng vào các năm 2009, 2011, 2013 và 2015.

Người đứng thứ 3 trong danh sách GOAL50 2021 là tiền đạo Robert Lewandowski, vị trí thứ 4 thuộc về Mohamed Salah của Liverpool. Trong khi đó, hai ngôi sao được kỳ vọng sẽ tiếp nối CR7 và El Pulga là Kylian Mbappe và Erling Haaland lần lượt đứng thứ 5 và 6.

Ở hạng mục dành cho nữ thì tiền đạo của Barcelona là Alexia Putellas đã là người giành chiến thắng chung cuộc. 3 vị trí tiếp theo sau Putellas lần lượt thuộc về Irene Paredes, Asisat Oshoala và Lieke Martens. Đáng chú ý, 3 cầu thủ này cũng thuộc biên chế Blaugrana.

Barca muốn đưa Messi và Iniesta trở lại

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã để ngỏ khả năng đưa Lionel Messi và Andres Iniesta trở lại CLB. Trong thời gian gần đây, ông Laporta đã đưa Xavi và Dani Alves trở lại Camp Nou. Do vậy, nhiều người đã kỳ vọng Barcelona có thể đưa Messi và Iniesta trở lại CLB trong tương lai. Phát biểu trên tờ Mundo Deportivo, ông Laporta phát biểu khi được hỏi về việc đưa Messi và Iniesta trở về Barcelona: “Tôi không loại trừ khả năng đó”.

Messi đã giành chiến thắng ở giải thưởng GOAL50 - Barca muốn đưa Messi và Iniesta trở lại
Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã để ngỏ khả năng đưa Lionel Messi và Andres Iniesta trở lại CLB.

Ông Laporta phát biểu: “Hôm nay Dani quay về đội bóng và ngày mai có thể là người khác. Messi và Iniesta là những người đàn ông tuyệt vời và là những cầu thủ quan trọng đã góp phần tạo nên thành công cho CLB. Tôi không thể dự đoán trước tương lai. Messi và Iniesta đang chơi cho các CLB khác nhưng trong cuộc sống, bạn không thể bao giờ biết được điều gì sẽ xảy đến”.

Messi ngoài Top 50 cầu thủ dẫn bóng hàng đầu châu Âu

Theo thống kê của CIES Football, Lionel Messi bất ngờ nằm ngoài Top 50 cầu thủ có thành tích dẫn bóng tốt nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa giải này. Cầu thủ người Argentina luôn nổi tiếng với những pha đi bóng lắt léo để ghi bàn trong màu áo Barcelona lẫn đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, Messi thời gian qua không được ra sân thi đấu nhiều cho PSG vì nhiều lý do. Điều này đã ảnh hưởng tới thành tích của cầu thủ này giai đoạn hiện tại.

Messi đã giành chiến thắng ở giải thưởng GOAL50 - Barca muốn đưa Messi và Iniesta trở lại
Thống kê dẫn bóng của CIES.

Trong khi đó, hai người đồng đội của Messi là Neymar và Mbappe đều có tên trong Top 10. Thứ hạng của Neymar là thứ 5 còn Mbappe là thứ 10.

Đứng đầu danh sách dẫn bóng hiện tại theo thống kê của CIES Football là Adama Traore của Wolves. Anh trung bình có 11,24 lần đi bóng thành công trong 100 phút thi đấu. Tỷ lệ thành công lên tới 79%. Thành tích của cầu thủ người Tây Ban Nha tốt hơn người đứng sau Rafael Leao tới 4 lần. Thành tích của cầu thủ AC Milan là 7,1 lần dẫn bóng thành công, chiếm 68% tổng số lần đi bóng.

Đa phần trong Top 10 đều là những cái tên đến từ nước Pháp. Ligue 1 đóng góp tới 4 cầu thủ. Serie A có 3 cầu thủ, còn Bundesliga chỉ có duy nhất một mình Alphonso Davies của Bayern Munich lọt danh sách này.

Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, Big Six chỉ có 2 cầu thủ được góp mặt trong Top 10. Đó là Lucas Moura của Tottenham (hạng 3) và Mason Greenwood của Man United (hạng 8). Southampton là đội bóng duy nhất có 2 cầu thủ cùng góp mặt trong Top 10. Hai cầu thủ này là Moussa Djenepo (hạng 4) và Valentino Livramento (hạng 5).