Ngược dòng đánh bại Saigon Heat, Hanoi Buffaloes nuôi hy vọng Playoff

(VOH) - Tối 6/8, Hanoi Buffaloes đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng khi tiếp đón Saigon Heat trên sân nhà ở giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2019.

Ngay từ khoảng thời gian đầu trận, cả hai đội đã mang đến cho khán giả hâm mộ những màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Nếu như Hanoi Buffaloes có sự hiệu quả của Henry Nguyễn (8 điểm) và Mike Bell (5 điểm) trên mặt trận tấn công thì Saigon Heat cũng không chịu kém cạnh với những pha lên bóng nguy hiểm đến từ Tavarion Nix (8 điểm), Võ Kim Bản (4 điểm) cùng Tim Waale (4 điểm). Kết thúc hiệp 1, tỷ số tạm là 18-16 nghiêng về phía các vị khách.

Những phút tiếp theo, thế trận giằng co vẫn tiếp tục được cả hai câu lạc bộ duy trì nhưng với khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn, “Ông 30” đã tiếp tục là đội có được ưu thế dẫn trước khi khép lại 1/2 thời gian trận đấu (28-26).

Xuất sắc ngược dòng thắng Saigon Heat, chủ nhà Hanoi Buffaloes (áo xanh) tiếp tục nuôi hy vọng Playoff

Xuất sắc ngược dòng thắng Saigon Heat, chủ nhà Hanoi Buffaloes (áo xanh) tiếp tục nuôi hy vọng Playoff

Trở lại sau giờ nghỉ, Saigon Heat bất ngờ thực hiện những pha tấn công dồn ép về phía bảng rổ của Hanoi Buffaloes để sớm “đánh phủ đầu” đối thủ. Lần lượt Tavarion Nix (6 điểm), Dư Minh An (6 điểm) và Võ Kim Bản (4 điểm) đã thay nhau gia tăng cách biệt cho các vị khách. Tuy nhiên, Hanoi Buffaloes cũng nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh của mình khi Henry Nguyễn (5 điểm), Đinh Tiến Công (7 điểm) và Trần Ngọc Tân (6 điểm) đã liên tiếp toả sáng để rút ngắn tỷ số xuống chỉ còn 42-44 khi hiệp 3 khép lại.

Đứng trước tình thế bị dồn vào “bước đường cùng”, đoàn quân của HLV Lee Tao Dana đã chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất trong 10 phút thi đấu cuối và những nỗ lực của họ cuối cùng đã được đền đáp. Với sự thăng hoa trong những pha dứt điểm của Henry Nguyễn (6 điểm), Mike Bell (11 điểm) và Nguyễn Huỳnh Hải (4 điểm), “Trâu Thủ đô” đã có màn lội ngược dòng thành công để vượt qua Saigon Heat với cách biệt 65-61, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng giành tấm vé tham dự Playoff.

Hiện tại, đội chủ sân Bách Khoa đã gia tăng hiệu suất thắng, tuy nhiên họ vẫn cần phải chờ kết quả của Thang Long Warriors ở trận đấu tới mới biết được khả năng đi tiếp. Dù vậy, với màn thể hiện tuyệt vời đến từ Henry Nguyễn (19 điểm), Mike Bell (18 điểm) và Đinh Tiến Công (9 điểm), người hâm mộ đại diện Thủ đô vẫn có quyền “mở hội” sau cuộc đối đầu hôm nay.

Về phần Saigon Heat, hành trình “về đích” của thầy trò HLV David Singleton vẫn đang cho thấy rất nhiều sự gian nan khi đây đã là lần thứ hai liên tiếp nói lời lỗi hẹn với chiến thắng, nên tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ ba. Trận đấu tiếp theo, Saigon Heat sẽ có chuyến làm khách đến sân Danang Dragons (11/8) trong khi Hanoi Buffaloes có cuộc so tài với Hochiminh City Wings (17/8).

Thái Lan cấp khoảng 2.000-3.000 vé cho CĐV Việt Nam tại vòng loại World Cup - Theo dự kiến, số lượng vé dành cho CĐV Việt Nam vào sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam lượt đi vòng loại World Cup 2022 sẽ từ 2.000-3.000 vé.
Van Dijk cảnh báo ‘bom tấn’ MU: Giá cao đi kèm với áp lực! - Virgil van Dijk đã cảnh báo Harry Maguire rằng cái mác hậu vệ đắt giá nhất thế giới sẽ đi kèm với áp lực gia tăng đáng kể.