Nhật Bản, Ả rập Saudi và những đội tuyển nào giành vé dự World Cup 2022?

(VOH) - Chủ nhà Qatar đương nhiên có một vé vào chung kết, đến thời điểm hiện tại châu Âu có 10 đội, Nam Mỹ 4 đội và châu Á 5 đội. Tổng cộng 19 đội đã giành vé vào chung kết World Cup 2022.

Đến thời điểm hiện tại (ngày 25/3/2022), tại vòng chung kết World Cup 2022 đã xác định được 10 đội tuyển của châu Âu, 4 đội tuyển Nam Mỹ và 4 đội tuyển châu Á cùng đội chủ nhà Qatar.

Ở khu vực châu Âu, 10 đội bóng đã vượt qua vòng bảng gồm có Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ và Hà Lan.

Theo phân bổ của FIFA, khu vực châu Âu sẽ có 13 đội tuyển tham dự. Ba tấm vé cuối cùng sẽ được xác định sau vòng play-off.

Ở loạt trận sáng, Bồ Đào Nha đã đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ để đối đầu với Bắc Macedonia tranh một suất đến Qatar. Bắc Macedonia chính là đội bóng tạo nến bất ngờ khi loại nhà đương kim vô địch châu Âu Italy.

Tấm vé thứ 2 sẽ được xác định ở cặp đấu giữa đội tuyển Thụy Điển và Ba Lan - đội bóng không phải đá "bán kết" play-off do Nga bị loại.

Trong khi đó, đội tuyển Xứ Wales sẽ chờ đợi đối thủ của mình sau khi trận đấu giữa Scotland và Ukraine diễn ra vào tháng 6.

Tại Nam Mỹ, ở loạt trận sáng 25/3, hai đội tuyển Uruguay và Ecuador đã trở thành hai cái tên tiếp theo đại diện cho khu vực tham dự World Cup 2022.

Như vậy, bốn đội bóng Nam Mỹ giành vé trực tiếp đến Qatar vào cuối năm nay sẽ là Brazil, Argentina, Uruguay và Ecuador.

Suất tranh vé vớt của khu vực Nam Mỹ sẽ là cuộc cạnh tranh giữa ba đội tuyển Peru, Colombia và Chile.

Còn ở khu vực châu Á, ngoài chủ nhà Qatar, 4 đội tuyển đã vượt qua vòng loại để giành vé trực tiếp là Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản và Ả rập Saudi.

Hiện tại, vòng play-off châu Á đã xác định được Australia. Đội bóng còn lại sẽ được xác định sau khi lượt cuối vòng loại thứ 3 khép lại.

Đội thắng ở trận play-off châu Á, sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để giành suất còn lại dự World Cup 2022.

19 đội vào chung kết
Đã xác đinh 19 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022

Trong khi đó, ở khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe - CONCACAF, đội tuyển Canada đã lỡ "chuyến tàu sớm" đến Qatar tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sớm hai lượt trận.

Ở lượt trận thứ 12 vòng loại, đội tuyển Canada chỉ cần hòa Costa Rica là sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, việc phải thi đấu thiếu người đã khiến họ không hoàn thành mục tiêu khi để thua 0-1 trước đội chủ nhà.

Với trận thua này, Canada hiện đang dẫn đầu bảng vòng loại khu vực CONCACAF với 26 điểm, xếp trên hai đội đứng sau là Mỹ và Mexico 3 điểm, hơn Costa Rica 6 điểm.

Vòng loại khu vực Nam Mỹ chỉ còn hai lượt trận nữa nên đội tuyển Canada vẫn rộng cửa giành quyền đi tiếp.

Theo phân bổ của FIFA, khu vực CONCACAF có 3,5 suất (3 đội giành vé trực tiếp đến Qatar; 0,5 suất còn lại sẽ phải đá play-off với khu vực khác).

World Cup 2022 là lần tổ chức cuối có 32 đội tham dự, trước khi giải đấu này mở rộng qui mô lên thành 48 đội vào năm 2026.

Tại France 98 (Pháp), số đội bóng tham dự bắt đầu tăng lên thành 32 và cũng từ giải đấu này, một số đội tuyển châu Á bắt đầu gây tiếng vang.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã thông qua kế hoạch tổ chức vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 'phiên bản mới'. Theo đó, từ năm 2026, World Cup sẽ gồm 48 đội, tăng 16 đội so với hiện nay. Ngoại trừ châu Âu, các nền bóng đá khác, đặc biệt là châu Á và châu Phi, có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ ý tưởng mở rộng số đội tham dự World Cup.

Thể thức thi đấu hiện tại cho phép 32 đội bóng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết trong vòng một tháng. Vòng loại được tổ chức trong khoảng thời gian 3 năm trước đó nhằm xác định 31 đội giành quyền tham dự vòng chung kết cùng với đội tuyển của nước chủ nhà.

Danh sách các đội dự vòng chung kết World Cup 2022 đã xác định:

Khu vực châu Á: Chủ nhà Qatar, Hàn Quốc, Iran, Nhật Bản và Saudi Arabia

Khu vực châu Âu: Đức, Đan Mạch, Pháp, Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha, Serbia, Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan.

Khu vực Nam Mỹ: Brazil, Argentina, Uruguay, Ecuador