Quang Hải cán cột mốc đáng nhớ sau thất bại của CLB Hà Nội

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vừa đạt cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp trong ngày mà CLB Hà Nội thất thủ trên sân của Than Quảng Ninh ở vòng 2 V-League 2020. 

Ở vòng 2 V-League 2020 diễn ra cuối tuần qua, nhà ĐKVĐ Hà Nội đã bất ngờ để thua trước đội chủ nhà Than Quảng Ninh với tỷ số 1-3, qua đó đánh mất ngôi đầu vào tay CLB TPHCM. Dẫu vậy, nỗi buồn thua trận của tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể vơi đi phần nào với cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

 Quang Hải vừa đạt cột mốc 100 trận đấu cho CLB Hà Nội tại V-League Quang Hải vừa đạt cột mốc 100 trận đấu cho CLB Hà Nội tại V-League

Cụ thể, với việc ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Quảng Ninh, tiền vệ Quang Hải đã vượt qua cột mốc thi đấu 100 trận tại đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam, V-League trong màu áo CLB Hà Nội. 

Được đôn lên đội 1 của CLB Hà Nội từ năm 2014, Quang Hải đã có thời gian tích lũy kinh nghiệm trong màu áo đội hạng Nhất Hà Nội (nay là CLB Sài Gòn) trước khi chính thức ra mắt V-League ở mùa giải 2016.

Từ đó tới nay, tiền vệ quê Đông Anh, Hà Nội nhanh chóng trở thành cầu thủ trụ cột của đội bóng. Ở mùa giải nào Quang Hải cũng ra sân gần như trọn vẹn các trận đấu của CLB Hà Nội ở các đấu trường V-League, Cúp QG hay cả AFC Cup. 

Mùa giải trước, tiền vệ sinh năm 1997 đã ra sân 42 trận cho đội bóng Thủ đô ở tất cả đấu trường. Anh cũng đóng góp 11 bàn thắng và nhiều đường kiến tạo, giúp CLB Hà Nội đoạt chức vô địch V-League, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Quốc Gia và vào đến chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.