Sân Thiên Trường chật kín, NHM phải trèo rào tìm chỗ cổ vũ

Với việc sân Thiên Trường đón lượng khán giả kỷ lục, nhiều NHM đã phải trèo rào để tìm khu vực trống trải hơn cổ vũ.

Do lượng CĐV đến sân đông kỷ lục nên chưa đến giờ thi đấu, nhiều khu vực khán đài đã chật kín. Để tiện theo dõi trận đấu giữa Nam Định vs HAGL, một số NHM đã phải trèo rào để di chuyển sang khu vực trống trải hơn để tránh việc phải chen chúc.

Trận đấu giữa Nam Định vs HAGL tại vòng 19 V-League 2019 đón lượng CĐV kỷ lục lên đến 25.000 người.

Ở một số cửa, BTC và lực lương an ninh khá vất vả khi một số NHM có vé nhưng không vào đúng vị trí cửa ở khán đài mình.

Chưa đến giờ thi đấu nhưng do một số khu vực đã quá đông, NHM phải trèo lên rào để nhìn xuống sân.

Các CĐV tranh thủ leo rào sang khu vực thoáng hơn để tránh cảnh chen chúc.

Lực lượng an ninh không thể ngăn chặn hết khi ngăn ở khu vực này, NHM lại trèo qua ở khu vực khác.

Dù biết đây là hành động không đẹp nhưng do khu vực ban đầu quá chật chội gây khó thở, nhiều CĐV buộc phải mạo hiểm.

Nhiều người đến muộn không có chỗ ngồi buộc phải trèo qua khu vực khác.

NHM giúp đỡ nhau di chuyển khu vực. Một số nữ CĐV gặp nhiều khó khăn khi 'vượt rào', phải nhờ cả lực lượng an ninh hỗ trợ để tránh nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng an ninh sau đó phải mở một lối đi nhỏ cho những người chưa có chỗ ngồi di chuyển khu vực.

Phụ nữ, người lớn tuổi và những gia đình có trẻ nhỏ được ưu tiên di chuyển sang khu vực thoáng hơn.

Các em nhỏ ra sân cùng cầu thủ sau khi xong nhiệm vụ về khu vực khán đài của mình đã chật kín. Vì vậy, BTC sân bố trí cho các em di chuyển sang khu vực CĐV HAGL vẫn còn trống để đảm bảo an toàn.