Thể thao Việt Nam: Lê Quang Liêm thua thần đồng nước Pháp

(VOH) - Lê Quang Liêm thất bại trước 'thần đồng' nước Pháp tại FTX Crypto Cup; Phạm Lê Xuân Lộc chiến thắng nội dung 22km tính giờ cá nhân nam 17-18 tuổi.

Lê Quang Liêm thất bại trước 'thần đồng' nước Pháp

FTX Crypto Cup là một trong ba giải chính nằm trong hệ thống 9 giải của Champions Chess Tour 2022. FTX Crypto Cup quy tụ 8 siêu đại kiện tướng thế giới, trong đó có cả "vua cờ" Magnus Carlsen.

Các kỳ thủ sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi trận, hai kỳ thủ đấu 4 ván cờ nhanh và sẽ có loạt tie-break cờ chớp nếu hòa 2-2. FTX Crypto Cup có tổng giá trị tiền thưởng lên đến 210.000 USD. Trong đó, với mỗi điểm giành được, kỳ thủ được thưởng 2.500 USD.

Lê Quang Liêm thua thần đồng nước Pháp - Phạm Lê Xuân Lộc tỏa sáng tại giải trẻ toàn quốc
Lê Quang Liêm thất bại trước 'thần đồng' nước Pháp.

Trận đầu tiên, Quang Liêm đã thua sát nút 1,5 - 2,5 trước kỳ thủ số 6 thế giới Levon Aronian - người từng 2 lần vô địch FIDE World Cup. Đến trận thứ hai, thử thách cho Quang Liêm còn lớn hơn khi đối thủ là người đang xếp hạng 4 thế giới Alireza Firouzja.

Tuy nhiên, Alireza Firouzja đã bình tĩnh hóa giải và có những quyết định trao đổi quân thông minh để dần chiếm lĩnh thế trận từ nước cờ thứ 16. Kết quả là Quang Liêm đã thua ván đấu này sau 30 nước đấu trí.

Thất bại này trở thành gánh nặng tâm lý cho Quang Liêm trong khi đó Alireza Firouzja vẫn tự tin với lối chơi tấn công của mình ở ván thứ ba. Sau 29 nước cờ, "thần đồng" nước Pháp đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Dù vậy, Quang Liêm vẫn nỗ lực với hy vọng sẽ giành lại nửa điểm. Tuy nhiên, kỳ thủ số 1 Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại sau 85 nước cờ.

Kết quả, Quang Liêm đã thua chung cuộc 0,5 - 2,5 trước Alireza Firouzja. Ở trận tiếp theo, Quang Liêm sẽ đối đầu đương kim vô địch World Cup Jan-Krzysztof Duda.

Chàng trai QK7 tỏa sáng ngày 2 giải xe đạp đường trường trẻ toàn quốc

Trong  ngày thi đấu 17/8/2022, giải có 4 nội dung dành cho nam và nữ ở các lứa tuổi dưới 16 và 17-18 tuổi. Ở nội dung tính giờ cá nhân nam 17-18 tuổi dài 22km, Phạm Lê Xuân Lộc của Quân khu 7 đã vô địch với thành tích khá ấn tượng. Còn ở nội dung đua 20km tính điểm cá nhân nam dưới 16 tuổi, 13 cua-rơ đã tranh tài. Phần thắng thuộc về Lâm Gia Hào của Đồng Tháp.

Lê Quang Liêm thua thần đồng nước Pháp - Phạm Lê Xuân Lộc tỏa sáng tại giải trẻ toàn quốc
Phạm Lê Xuân Lộc chiến thắng nội dung 22km tính giờ cá nhân nam 17-18 tuổi.

Ở hai nội dung dành cho nữ, các phần thi cũng diễn ra hấp dẫn. 6 cua-rơ nữ 17-18 tuổi đã thi đấu cự ly 20km tính giờ cá nhân. Chiến thắng chặng này là Nguyễn Thị Bé Hồng của Đồng Tháp. Nội dung còn lại là 11km tính giờ cá nhân nữ dưới 16 tuổi kết thúc với phần thắng thuộc về Thạch Thị Ngọc Thảo (Đồng Tháp).

Ngày mai (18/8), giải tiếp tục với các nội dung tính giờ đồng đội nam - nữ dưới 16 tuổi và 17-18 tuổi.

KẾT QUẢ NGÀY THI ĐẤU 17/8/2022 (Cá nhân tính giờ nam và nữ dưới 16 và 17-18 tuổi)

NỮ DƯỚI 16 TUỔI

  1. Thạch Thị Ngọc Thảo (42) Đồng Tháp
  2. Nguyễn Thị Kim Hoa (43) Đồng Tháp
  3. Cao Thị Kim Như (38) An Giang

NAM DƯỚI 16 TUỔI

  1. Lâm Gia Hào (13) Đồng Tháp
  2. Trần Trọng Phúc (27) Đồng Nai
  3. Lê Đức Tiến (01) Hà Nội

NỮ 17-18 TUỔI

  1. Nguyễn Thị Bé Hồng (108) XSKT Đồng Tháp
  2. Lâm Thị Thùy Dương (119) TP.HCM
  3. Nguyễn Thị Kim Vàng (176) An Giang

NAM 17-18 TUỔI

  1. Phạm Lê Xuân Lộc (81) Quân khu 7
  2. Đặng Thành Được (84) Đồng Nai
  3. Phạm Minh Phương (91) TP.HCM

Kết quả tennis Đại hội TDTT TPHCM 2022

Nội dung quần vợt của Đại hội TDTT TPHCM 2022 bước sang ngày thi đấu thứ 3 từ 08h00 sáng 17/8 nhằm xác định suất còn lại vào bán kết của đồng đội nữ và vòng tứ kết đồng đội nam.

Đây cũng là ngày Phú Nhuận ra trận với lực lượng hùng mạnh Tất Thái Nguyên, Phạm Minh Tuấn, "Vua lưới" Lê Quốc Khánh...

Không khó để Phú Nhuận vượt qua CATP 1 với tỷ số 3-0. Tranh suất vào chung kết với Phú Nhuận là Quận 1 (2) sau cuộc chiến nội bộ loại Quận 1 (1) 3-0. Quận 3 cũng thắng tuyệt đối Quận 5 (2) để đặt chỗ tại bán kết. Suất còn lại ở bán kết đồng đội nữ dễ dàng thuộc về Quận 1 do Bình Thạnh bỏ cuộc.

Lê Quang Liêm thua thần đồng nước Pháp - Phạm Lê Xuân Lộc tỏa sáng tại giải trẻ toàn quốc
Phạm Minh Tuấn (trái) lấy suất vào bán kết cho Phú Nhuận.

Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam kịch chiến 5 set với Thái Lan

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa có trận đấu giao hữu với đội tuyển Thái Lan (đội hình 2) hôm  15/8/2022. Các cô gái của chúng ta đã để thua với tỉ số 2-3 sau 5 set (21-25, 22-25, 25-20, 25-21, 15-17) một cách khá đáng tiếc.

ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị tham dự cúp bóng chuyền quốc tế AVC Cup 2022 tại Philippines từ 21-29/8, nơi thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ ở chung bảng A với Trung Quốc, Iran, đội chủ nhà Philippines và Hàn Quốc ở bảng A. Còn tại bảng B giải này, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Thái Lan sẽ tranh tài.

Lê Quang Liêm thua thần đồng nước Pháp - Phạm Lê Xuân Lộc tỏa sáng tại giải trẻ toàn quốc
Tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam cùng đội hình B của tuyển nữ Thái Lan tạo nên trận đấu 5 set hấp dẫn.

Giải bóng chuyền U23 Quốc gia bị lùi lịch tổ chức

Theo dự kiến, giải vô địch bóng chuyền U23 Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức tại Đắk Nông từ ngày 5-18/12/2022, tuy nhiên với việc Đại hội Thế dục Thể thao toàn quốc 2022 dời sang giữa tháng 12 do đó Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã phải điều chỉnh lại thời gian tổ chức giải vô địch U23 Việt Nam 2022 lên sớm 1 tháng. Theo dự kiến sẽ là ngày 6-19/11 cũng tại Đắk Nông.