Thể thao Việt Nam: Thể thao Việt Nam được tài trợ 5 tỷ đồng

(VOH) - Thể thao Việt Nam được tài trợ 5 tỷ đồng hướng tới Asiad 2023, Olympic 2024; Lâm Túc Ngân là nữ VĐV Việt Nam đầu tiên giành suất và hoàn thành cuộc thi IRONMAN vô địch thế giới.

Giải điền kinh quốc gia các nội dung tiếp sức 2022 thi đấu 12 nội dung hấp dẫn

Giải điền kinh quốc gia các nội dung tiếp sức 2022 diễn ra trong hai ngày (12-13/10/2022) tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội. Đây là giải đấu cấp quốc gia cuối cùng trước khi các VĐV trở lại địa phương để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022 vào tháng 12.

12 nội dung chạy tiếp sức lần này gồm 4x100m, 4x200m, 4x400m và 4x800m nam. Các nữ cũng tranh tài ở 4 nội dung tương tự. Còn ở phần thi hỗn hợp nam-nữ, các đội sẽ tranh tài ở 4 nội dung gồm: 4x100m, 4x400m, 4x800m và 4x1500m. Trong số này, nội dung 4x1500m khá mới lạ và được dự đoán sẽ rất hấp dẫn.

Thể thao Việt Nam được tài trợ 5 tỷ đồng - Nữ VĐV Việt Nam đầu tiên hoàn thành cuộc thi IRONMAN VĐTG
Các nội dung thi đấu được chia thành hai buổi: sáng từ 09h30 và chiều từ 15h30.

Ở các nội dung tiếp sức hỗn hợp, mỗi đội sẽ thi đấu chính thức 2 VĐV nam +2 VĐV nữ theo thứ tự nam-nữ-nam-nữ. Trang phục thi đấu của đội tiếp sức hỗn hợp về kiểu dáng của nam và nữ có thể khác nhau, nhưng màu sắc phải giống nhau. Phải đủ tối thiểu 03 đội của 03 đơn vị đăng ký ở một nội dung thi thì BTC mới tổ chức thi và trao huy chương ở nội dung thi đó.

Đại diện Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết giải là sân chơi để các tuyển thủ quốc gia cũng như những VĐV trẻ tài năng của địa phương thi đấu cọ xát, tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia tập trung trở lại trong năm 2023 để chuẩn bị cho SEA Games 32 ở Campuchia và ASIAD 19 tại Trung Quốc trong năm tới.

Thể thao Việt Nam được tài trợ 5 tỷ đồng hướng tới Asiad 2023, Olympic 2024

Chiều 6/10, Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) nhận khoản tài trợ 5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cho các vận động viên (VĐV) trọng điểm đang trong quá trình luyện tập và chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á (Asiad 2023 tại Trung Quốc) và Thế vận hội mùa hè (Olympic Paris 2024).

Khoản tiền 5 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ trực tiếp hàng tháng cho các VĐV tập luyện và tham gia thi đấu quốc tế. Một phần kinh phí sẽ được dùng để bổ sung trang thiết bị cho 2 môn bắn cung, cầu lông.

Thể thao Việt Nam được tài trợ 5 tỷ đồng - Nữ VĐV Việt Nam đầu tiên hoàn thành cuộc thi IRONMAN VĐTG
Thể thao Việt Nam được tài trợ 5 tỷ đồng hướng tới Asiad 2023, Olympic 2024.

Tổng cục TDTT chỉ chọn ra 50 VĐV xuất sắc từ các môn bắn cung, thể dục dụng cụ, karate, taekwondo, bơi lội, cử tạ, wushu, điền kinh, cầu lông... Những VĐV này đều phải là tuyển thủ quốc gia, có ý thức và kỷ luật tốt, từng giành huy chương ở các kỳ Đại hội thể thao khu vực, châu lục hoặc có tiềm năng giành thành tích cao trong tương lai cho TTVN.

Chia sẻ tại sự kiện bàn giao, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn giải thích thêm về cách phân bổ 5 tỷ đồng cho các VĐV, đồng thời mong muốn các VĐV sẽ đáp ứng được kỳ vọng thành tích của TTVN ở các giải đấu lớn sắp tới.

Đánh bại Trần Quyết Chiến, Mã Xuân Cường vô địch Giải Billiard Carom 3

Hôm 7/10, giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022 bước vào ngày thi đấu cuối cùng với các lượt trận tứ kết, bán kết và chung kết. Kết quả là, hai cái tên kỳ cựu bậc nhất làng Carom 3 băng Việt Nam Trần Quyết Chiến (đại diện Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM) và Mã Xuân Cường (Bộ môn Billiards TP.HCM) vào tranh chức vô địch.

Tại đây, Xuân Cường đã đánh bại Quyết Chiến để lên ngôi vô địch. Mã Xuân Cường được gọi với biệt danh “Mèo máy” bởi lối đánh “nhanh như điện”, được xem là tay cơ có tốc độ thi đấu nhanh nhất nhì làng Carom 3 băng nước nhà. Đây là chức vô địch lớn thứ 2 liên tiếp của anh trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trước đó hồi giữa tháng 9 mới đây, Xuân Cường đã giành chức vô địch giải Billiard Carom 3 băng quốc tế Bình Dương 2022.

Thể thao Việt Nam được tài trợ 5 tỷ đồng - Nữ VĐV Việt Nam đầu tiên hoàn thành cuộc thi IRONMAN VĐTG
Mã Xuân Cường đăng quang.

Lên ngôi vô địch giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022, Xuân Cường nhận cúp và số tiền thưởng 60 triệu đồng. Quyết Chiến giành ngôi Á quận nhận 30 triệu đồng. Trong khi đó, hai cơ thủ đồng hạng Ba là Trần Thanh Lực và Trần Văn Ngân nhận 15 triệu đồng.

Với đường cơ 17 điểm ghi được tại bán kết, Quyết Chiến còn giành luôn giải “Series xuất sắc” trị giá 4 triệu đồng. Giải “Best Games” cho cơ thủ có chỉ số cao nhất trong trận đấu thuộc về Nguyễn Văn Phúc (Đà Nẵng) trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, các tay cơ từ hạng 5 đến hạng 8, mỗi cơ thủ nhận giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng.

Như vậy sau 6 ngày tranh tài cực kỳ hấp dẫn, sôi nổi và nhiều bất ngờ, giải Billiard Carom 3 băng cúp HBSF (Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM) lần thứ 1 năm 2022 đã kết thúc tốt đẹp. Giải đấu ghi nhận chất lượng chuyên môn rất cao, nhiều series lớn được tạo ra cũng như sự tham gia, quan tâm lớn từ đông đảo cơ thủ, người hâm mộ Billiards trên cả nước.

Cô gái Việt Nam đầu tiên giành vé và hoàn thành cuộc thi IRONMAN thế giới

Chiều 7/10/2022 (giờ Việt Nam), Lâm Túc Ngân hoàn thành đường đua IRONMAN Vô địch Thế giới 2022 tại Kona, Hawaii (Mỹ) với thành tích tốt. Cô gái này trở thành Nữ VĐV Việt Nam đầu tiên giành suất chính thức và hoàn thành cuộc đua ba môn phối hợp danh giá bậc nhất thế giới.

Bắt đầu cuộc đua từ 6:45 sáng 6/10/2022, tức 23:45 giờ Việt Nam, Lâm Túc Ngân đã thi đấu kiên cường để hoàn thành 3,8km bơi, 180km đạp xe và 42,195km chạy với thời gian 14 giờ 21 phút 13 giây (14:21:13). Tính từng nội dung thi, cô gái 28 tuổi đạt thông số 2 giờ 06 phút (2:06) cho 3,8km bơi; 7:29:28 cho 180km đạp xe và 5:13:31 cho phần chạy 42,195km.

Thể thao Việt Nam được tài trợ 5 tỷ đồng - Nữ VĐV Việt Nam đầu tiên hoàn thành cuộc thi IRONMAN VĐTG
Lâm Túc Ngân là nữ VĐV Việt Nam đầu tiên giành suất và hoàn thành cuộc thi IRONMAN vô địch thế giới.

Đây là thông số tốt hơn rất nhiều khi Ngân đạt chuẩn dự giải thế giới ở cuộc thi triathlon tại Philippines trước đó. Tại giải IRONMAN Philippines 140.6 năm 2022, Ngân hoàn thành với thời gian 15:23:58, trong đó các thông số từng nội dung là:bơi 2:22, đạp xe 7:44:05, chạy 6:07:41).

Lâm Túc Ngân (1994) là một trong những lứa VĐV ba môn phối hợp đầu tiên khi phong trào môn này bắt đầu phát triển tại Việt Nam một vài năm trước. Trước khi giành vé dự giải thế giới ở cuộc thi IRONMAN 140.6, Ngân đã từng hai lần dự giải thế giới IRONMAN 70.3 tại Nam Phi và Pháp. Đây là thành quả từ việc cô giành kết quả cao tại cuộc thi IRONMAN 70.3 Vietnam tại Đà Nẵng, cuộc thi triathlon ra đời sớm và thành công nhất tại Việt Nam hiện nay.

Việc Lâm Túc Ngân thi đấu ấn tượng tại giải IRONMAN 140.6 thế giới lần này tại Mỹ, càng khiến tên tuổi của các nữ VĐV được chú ý. Gần đây nhất, Thanh Vũ trở thành người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử hoàn thành và vô địch Deca-Triathlon World Championship, một cuộc thi không tưởng khi các VĐV phải bơi 38km, đạp xe1800km, chạy 422km liên tục 14 ngày tại Thụy Sĩ cuối tháng 8/2022.